Quảng Trị: Tạm dừng đến trường 2 nữ sinh hành hung bạn học

GD&TĐ - 2 nữ sinh của Trường Tiểu học và THCS Triệu Vân ở Quảng Trị đã bị tạm dừng học 2 tuần vì có hành vi đánh đập 1 nữ sinh khóa sinh của trường.

Bà Trương Thị Hồng Chi – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Triệu Vân động viên em L.T.L trong ngày trở lại trường.
Bà Trương Thị Hồng Chi – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Triệu Vân động viên em L.T.L trong ngày trở lại trường.

Sáng 15/4, bà Trương Thị Hồng Chi – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Triệu Vân (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã quyết định kỷ luật 2 học sinh T.L.K.T và Đ.T.T.T (cùng học lớp 8) vì đánh bạn L.T.L (lớp 7). 

Hình thức kỷ luật là buộc tạm dừng đến trường 2 tuần và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ GD&ĐT, kể từ ngày 13/4.

Riêng ​những học sinh chứng kiến vụ việc nhưng không thông báo với gia đình, nhà trường để can thiệp, có em còn quay clip, canh cửa cho T.L.K.T và Đ.T.T.T đánh bạn L.T.L thì bị hạ từ 1 đến 2 bậc hành kiểm, khiển trách, giáo dục trước toàn trường.

​Cũng theo bà Chi, bên cạnh kỷ luật học sinh, nhà trường cũng nhận trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh về đạo đức, pháp luật, nhân cách sống.

Vì vậy, ngoài kiểm điểm các cá nhân, giáo viên có liên quan, nhà trường xác định cần tăng cường phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục, quan tâm hơn đến tâm sinh lý, sức khỏe học sinh, đặc biệt là trang bị kiến thức, nhận thức pháp luật cho các em để tránh các vụ việc tương tự xảy ra.​​

Trước đó, ngày 23/3, tại một con đường ở xã Triệu Vân, ngoài khu vực nhà trường, 2 nữ sinh T.L.K.T và Đ.T.T.T đã đánh em L.T.L. Sự việc được quay clip và tung lên mạng xã hội. Đoạn clip đã gây bức xúc dư luận khi 2 nữ sinh đánh bạn cùng trường bằng đấm, đá, giật tóc​, bắt quỳ, kèm những lời chửi bới​…

Sau khi nhận được thông tin, gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương đã đưa em L.T.L đến bệnh viện thăm khám, đồng thời tiến hành làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do các em có mâu thuẫn. Sau quá trình răn đe, giáo dục, T.L.K.T và Đ.T.T.T đã nhận ra lỗi lầm của mình và xin được gia đình em L.T.L tha thứ.

Bà N.T.L (mẹ của L.T.L) cho biết, sau khi thăm khám thấy sức khoẻ con khá ổn, lại được thầy cô giáo, chính quyền địa phương quan tâm nên gia đình yên tâm.

Nhận thấy sự ăn năn hối lỗi của T.L.K.T và Đ.T.T.T, gia đình bà L đã chấp nhận tha thứ vì cho rằng, các cháu còn nhỏ, hiểu biết còn hạn hẹp, cần cho các cháu cơ hội sửa sai.

“Gia đình chúng tôi tha thứ cho hai cháu T.L.K.T và Đ.T.T.T và đề xuất với nhà trường xem xét cho các cháu sớm trở lại trường” – bà L nói.

Gia đình 2 học sinh T.L.K.T và Đ.T.T.T đã cảm ơn sự độ lượng của gia đình em L. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ