Quảng Trị: Nhiều chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch

GD&TĐ - Trước những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, góp phần ổn định đời sống người dân giữa lúc khó khăn.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh tới sản xuất kinh doanh, tỷ lệ người lao động mất việc, thất nghiệp ở Quảng Trị tăng cao.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh tới sản xuất kinh doanh, tỷ lệ người lao động mất việc, thất nghiệp ở Quảng Trị tăng cao.
Tỉnh Quảng Trị hiện có 4.193 doanh nghiệp đăng kí hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng gần 53.000 lao động. 
Dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực.
Số liệu thống kê của ngành chức năng địa phương cho thấy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 315 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Một số doanh nghiệp khác phải thu hẹp phạm vi hoạt động kéo theo trên 2.200 lao động mất việc làm. 
Ngoài ra, có 31 doanh nghiệp phải cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với trên 490 lao động.
Trước thực trạng trên, địa phương đã triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động, góp phần giải quyết khó khăn trước mắt cho người dân. 
Nhiều thanh niên bị thất nghiệp do dịch Covid-19 được hỗ trợ vốn để chuyển đổi sinh kế
Nhiều thanh niên bị thất nghiệp do dịch Covid-19 được hỗ trợ vốn để chuyển đổi sinh kế
Theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, đến ngày 23/11, tỉnh đã quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ cho trên 500 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương tại 31 đơn vị, doanh nghiệp với kinh phí trên 2,1 tỷ đồng; hỗ trợ 29 lao động mất việc tại 5 đơn vị, doanh nghiệp, kinh phí 50 triệu đồng. 
Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ 440 lao động tự do, với tổng kinh phí trên 660 triệu đồng; hỗ trợ 7 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền gần 28 triệu đồng; hỗ trợ 80 lao động là hướng dẫn viên du lịch với kinh phí trên 296 triệu đồng.
Bên cạnh đó, địa phương cũng huy động được hơn 9,3 tỷ đồng hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
Tỉnh còn hỗ trợ 161 bệnh nhân Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 231 triệu đồng; phê duyệt hỗ trợ 140 trường hợp cách ly y tế F1 thuộc diện hộ nghèo, khó khăn với tổng số tiền trên 177 triệu đồng.
Để đảm bảo an sinh xã hội về lâu dài, tỉnh đã tổ chức khảo sát nhu cầu việc làm, chuyển đổi sinh kế cho người lao động hay mở lớp đào tạo nghề miễn phí cho lao động trên địa bàn, trong đó ưu tiên lao động vừa trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.
Địa phương cũng yêu cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đa dạng các hình thức hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm tăng cường công tác tư vấn, kết nối, hỗ trợ việc làm, tư vấn học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp... cho người lao động.
Cùng vớ đó, hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động thất nghiệp thông qua việc kết nối với các đơn vị tuyển dụng. Đồng thời có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ