Quảng Trị hoàn thành công tác chấm thi vào lớp 10

GD&TĐ - Ngày 10/6, Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, đã hoàn thành công tác chấm thi vào lớp 10 và công bố kết quả thi theo quy định.

Quảng Trị tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Quảng Trị tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 có hơn 10.700 thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi được tổ chức tại 35 điểm thi (30 Hội đồng thi), với gần 500 phòng thi (bao gồm cả môn thi chung lẫn môn thi chuyên).

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được thực hiện theo phương thức thi tuyển.

Với các trường THPT công lập, thực hiện theo phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển.

Kỳ thi vừa qua, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có hơn 600 thí sinh đăng ký dự thi.

Năm học 2024-2025, nhà trường tuyển sinh 284 học sinh, chia thành 9 lớp. Trong đó, các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tin học, Lịch sử - Địa lý, mỗi môn 1 lớp và môn Tiếng Anh 2 lớp. Đến thời điểm này, trường đã công bố danh sách thí sinh trúng tuyển.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 gồm 2 vòng. Vòng 1 đăng ký và tham gia dự thi; vòng 2 đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả thi.

“Sau khi có kết quả thi, thí sinh sẽ đăng ký dự tuyển vào các trường THPT trên địa bàn theo nguyện vọng cá nhân”, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng – Công nghệ thông tin (QLCL-CNTT) cho biết.

Tính đến ngày 10/6, số thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào các trường công lập có cấp học THPT khoảng 7.800 học sinh, đạt tỉ lệ 74,26%.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức tương đối nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Phòng QLCL-CNTT chủ trì phối với các phòng, các đơn vị liên quan triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC phục vụ công tác ra đề thi, coi thi, làm phách bài thi, chấm thi, phân công địa điểm dự thi thuận lợi nhất cho thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc hồi hương ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' phải dựa vào nguồn lực tư nhân vì không có quy định cho sử dụng ngân sách Nhà nước.

'Gỡ khó' trong bảo tồn di sản

GD&TĐ - Không có quỹ, ngành di sản luôn thụ động trong việc bảo tồn cũng như các tình huống cấp bách hồi hương cổ vật.