Cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa

Ngày 22/1, vào lúc 11h, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã lai dắt tàu cá BĐ 95744 TS cùng 8 ngư dân cập cảng Hải đoàn 48 an toàn, sau 5 ngày gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa.

Cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa
Tàu cứu nạn SAR 412 lai dắt tàu bị nạn cập cảng Hải Đoàn 48. Ảnh: VGP/Minh Trang

Tàu cứu nạn SAR 412 lai dắt tàu bị nạn cập cảng Hải Đoàn 48. Ảnh: VGP/Minh Trang

Trước đó, lúc 20 giờ 26 phút ngày 17/1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá BĐ 95744 TS do ông Hồ Thanh Cường (trú xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu cùng 8 thuyền viên bị hỏng máy, thả trôi không thể khắc phục được. Vị trí gặp nạn tại 15 0 26"N-113 0 18"E khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, biển động cấp 6-7, gió giật cấp 8-9.

Nhận được tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc với tàu cá, tư vấn các biện pháp duy trì sự sống trên biển. Đặc biệt, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã chỉ đạo phải đảm bảo tính mạng của 8 ngư dân, phòng tránh đến mức cao nhất thiệt hại, tổn thất cho bà con ngư dân.

17 giờ ngày 19/1 tàu cứu nạn SAR 412 xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu hộ đến 13 giờ ngày 20/1 tiếp cận được tàu gặp nạn.

Đến 11 giờ trưa ngày 22/1, tàu SAR 412 đã lai dắt tàu cá BĐ 95744 TS cùng 8 ngư dân về đến Quy Nhơn an toàn. Sức khỏe của các thuyền viên sau nhiều ngày trôi dạt trên biển đã dần ổn định nhờ sự hỗ trợ, chăm sóc y tế của tàu cứu nạn.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.