Quảng Trị: Chi tiền tỷ trang trí cầu Đại An dù chưa được cấp phép

GD&TĐ - Ngoài việc vấp phải phản ứng của người dân bởi kiểu thiết kế "dị dạng", công trình trang trí cầu Đại An ở Thành phố Đông Hà còn được chủ đầu tư thi công khi chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép.

Cầu Đại An sau khi được đầu tư trang trí.
Cầu Đại An sau khi được đầu tư trang trí.
Tối 20/4, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị xác nhận, công trình trang trí cầu Đại An (nằm trên đường Hùng Vương, thuộc phường 5, Thành phố Đông Hà) đến thời điểm này vẫn chưa được cấp giấy phép.
Theo đơn vị này, trước đó Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà (thuộc UBND Thành phố Đông Hà) gửi hồ sơ xin cấp phép thi công 4 hạng mục cổng chào tại đường Lý Thường Kiệt, Đặng Dung, Nguyễn Trãi và khu vực cầu Đại An.
Tuy nhiên, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị chỉ đồng ý cấp phép 3 hạng mục, riêng ở khu vực cầu Đại An thì chưa cấp giấy phép. 
"Trước đó, chúng tôi đã trả hồ sơ và đề nghị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu lại phương án kiến trúc, không được thi công, tác động đến kết cấu, an toàn cầu" - vị lãnh đạo này nói.
Sau khi phát hiện việc thi công chưa được cấp phép trên, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Ban quản lý bảo trì, Thanh tra thuộc Sở này và đơn vị quản lý cầu Đại An đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thi công.
Phía lãnh đạo Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích Thành phố Đông Hà thừa nhận chưa được cấp giấy phép trang trí cầu Đại An. Hiện đơn vị đã tạm dừng thi công theo yêu cầu của Ban quản lý bảo trì, Sở Giao thông vận tải Quảng Trị.
Như Báo Giáo dục và Đào tạo đã thông tin, việc trang trí cầu Đại An đã nhận lại hàng loạt ý kiến chê bai của cư dân mạng và người dân tại tỉnh Quảng Trị bởi kiểu thiết kế "kỳ quái", che khuất tầm nhìn từ cầu ra mặt hồ Đại An, làm mất mỹ quan.
Trước phản ứng của người dân về việc không hài lòng khi chi tiền tỷ trang trí lại biến cây cầu trở nên dị dạng, ông Phan Xuân Hưng - Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích Thành phố Đông Hà - đơn vị chủ đầu tư lý giải: “Ý tưởng của dự án trang trí là với các thanh sắt ngã ra như vậy, đầu nó được gắn đèn, ban đêm sẽ hắt ánh sáng xuống mặt hồ Đại An.
Phía dưới lan can cũng sẽ lắp các bóng đèn khác, hắt ngược lên phía cầu. Ở phía 2 đầu cầu sẽ có 2 cột lớn, trên đó sẽ có 2 quả cầu ánh sáng. Khi hoàn thành, hệ thống đèn này sẽ giúp cầu đẹp hơn vào ban đêm”.
Được biết, hạng mục trang trí cầu Đại An có mức kinh phí 1,5 tỷ đồng. Công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng TP Đông Hà (28/4/1972 – 28/4/2022).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ