Quảng Trị: Cách ly một đối tượng người Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa đưa đi cách ly một đối tượng người Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đối tượng người Lào tại cơ quan chức năng.
Đối tượng người Lào tại cơ quan chức năng.

Sáng 3/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Thanh (Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa đưa đi cách ly một đối tượng người Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Danh tính đối tượng được xác định là Ăm Bui (50 tuổi, trú bản Rạ, Xa Muồi, Salavan, Lào).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng 2/3, tại thôn Ba Viêng (xã Thanh), lực lượng tuần tra kiểm tra ô tô BKS 74H-000.99 do Lê Văn Hải (43 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) điều khiển theo hướng từ QL 9 đi vào xã Ba Tầng chở theo 2 người.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện một đối tượng người Lào không xuất trình được giấy tờ tùy thân và các giấy tờ xác nhận cư trú tại Việt Nam.

Làm việc với lực lượng Biên phòng đối tượng khai nhận, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn tại thôn Loa (xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa) vào lúc 18h ngày 1/3.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, đối tượng đi dọc đường mòn đến địa điểm tập kết sắn tại thôn Loa rồi xin nhờ xe tải BKS 74C-044.18 do Trần Trung Cảm (37 tuổi, trú tại Trung Nam, Vĩnh Linh) điều khiển chở sắn ra Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa (xã Thuận, huyện Hướng Hóa) để cân sắn.

Sau đó đối tượng tiếp tục xin xe của anh Hải để đi vào xã Ba Tầng và chuẩn bị vượt biên về nước thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra sức khoẻ và cách ly tại nhà đối với 3 công dân người Việt Nam có tiếp xúc trực tiếp đối tượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ