Quảng Trị: 3 đối tượng sa lưới pháp luật với tổng cộng 21kg ma túy đá

GD&TĐ - Sau khi khám xét nơi ở của đối tượng Trần Xuân Tâm trong chuyên án A2-1121 vừa triệt phá, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã thu giữ thêm 10kg ma túy đá.

Lực lượng chức năng tổ chức khám xét nơi trọ của đối tượng Trần Xuân Tâm vào đêm 2/12.
Lực lượng chức năng tổ chức khám xét nơi trọ của đối tượng Trần Xuân Tâm vào đêm 2/12.
Ngày 3/12, BĐBP Quảng Trị cho biết, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị vừa thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Trần Xuân Tâm (SN 1980) tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Lương, TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).
Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 10 gói tinh thể rắn, màu trắng được cất giấu trong tủ cầu thang. Đối tượng Tâm khai nhận 10 gói tinh thể màu trắng trên là ma túy đá.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt 3 đối tượng trong đường dây này, thu giữ tổng cộng 21kg ma túy đá.
Như GĐ&TĐ đã thông tin, vào hơn 21h ngày 1/12, tại Km20+293 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Tân Xuân 1 (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm Văn Ngọc Đức (SN 1992) và Trần Xuân Tâm, cùng trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), tang vật thu giữ gồm 11kg ma túy tổng hợp dạng đá.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Đoàn Trân (tên gọi khác là Hùng; SN 1972 ), trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. 
Đối tượng này được xác định là người đi xe máy Winner, BKS 74H1 - 272.69 vận chuyển ma túy từ thị trấn Khe Sanh để giao cho 2 đối tượng Đức và Tâm.
Hiện các đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng để bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ