Quảng Ninh tuyên dương 28 thầy cô giáo xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  28 thầy cô giáo được tuyên dương do có thành tích xuất sắc trong giảng dạy nêu gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.

Hội Khuyến học tặng thưởng 28 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy nêu gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.
Hội Khuyến học tặng thưởng 28 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy nêu gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.

Ngày 15/10, Hội Khuyến học Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên dương 28 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy nêu gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Đồng thời, biểu dương, trao học bổng cho 172 học sinh, sinh viên vượt khó học tập, rèn luyện tốt năm học 2022-2023.

Hội nghị đã tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Cổ vũ tấm gương vượt khó, học giỏi, rèn luyện tốt trong học sinh, sinh viên. Đồng thời, thể hiện sự kết nối yêu thương, quan tâm chia sẻ của các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp.

Trong nhiều năm qua, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh luôn coi việc động viên khích lệ những tấm gương sáng của các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên trong giảng dạy, học tập, rèn luyện là nhiệm vụ thường xuyên, là cốt lõi của công tác khuyến học.

Thành công lớn nhất của công tác khuyến học không chỉ là việc xây dựng mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trở thành “Công dân học tập”, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập mà còn là sự liên kết, phối hợp các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia trợ giúp, đỡ đầu những học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau, không để học sinh nào vì khó khăn mà phải bỏ học. Các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng tổ chức khuyến học kịp thời hỗ trợ nâng bước em tới trường.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hằng năm, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh có hàng nghìn lượt giáo viên, hàng vạn lượt học sinh, sinh viên được biểu dương khen thưởng. Hàng nghìn học sinh, sinh viên được trợ giúp thông qua phong trào “ba đỡ đầu”. Nhiều học sinh, sinh viên trong số này đã gặt hái thành công, học hành đỗ đạt, đem lại niềm vui, niềm tự hào cho gia đình, người thân và cộng đồng xã hội.

Trong năm học 2022-2023, toàn tỉnh có gần 1.900 học sinh được trợ giúp, 76.900 học sinh được khen thưởng với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng; gần 3.700 giáo viên được hỗ trợ, khen thưởng với tổng số tiền là 1,3 tỷ đồng; gần 2.000 em học sinh được trao học bổng với tổng số tiền là gần 2,5 tỷ đồng.

Từ những hoạt động khuyến học, khuyến tài đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh trong nhiều năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ