Ký kết phối hợp giữa Sở GD&ĐT với Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc ký kết giữa Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An nhằm đưa việc hợp tác ngày càng sâu sắc hơn, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Ký kết phối hợp giữa Sở GD&ĐT với Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài.
Ký kết phối hợp giữa Sở GD&ĐT với Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài.

Chiều 28/7, Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Hội khuyến học tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục và Hội Khuyến học tỉnh về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2030.

Việc phối hợp giữa hai đơn vị trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và Kế hoạch "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030".

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An chia sẻ về mục tiêu việc ký kết phối hợp giữa 2 đơn vị. Ảnh: Hồ Lài.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An chia sẻ về mục tiêu việc ký kết phối hợp giữa 2 đơn vị. Ảnh: Hồ Lài.

Theo ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, trước đó, việc phối hợp giữa hai đơn vị đã được thực hiện với nhiều hoạt động. Tuy nhiên, qua chương trình ký kết này, mục tiêu thời gian tới việc triển khai phối hợp sẽ được thực hiện bài bản, sâu sắc, hiệu quả hơn. Qua đó nhằm phát huy vai trò chủ động của ngành Giáo dục và vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học tỉnh trong việc liên kết phối hợp, thúc đẩy các tổ chức, các lực lượng xã hội. Từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn toàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam.

Ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng ngành giáo dục muốn thành công thì phải nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phải xem giáo dục phải là chính sách hàng đầu để cùng đầu tư cho giáo dục. Qua chương trình ký kết, lãnh đạo Sở Giáo dục cũng mong muốn cả xã hội sẽ phát động phong trào thi đua học tập để từ đó sẽ lan tỏa ý thức học tập, khơi dậy khát vọng, ham muốn học tập của học trò.

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xây dựng cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo thành đơn vị học tập. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục, kể cả các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh củng cố tổ chức Hội Khuyến học của đơn vị, tăng cường phát triển hội viên trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục trong toàn ngành; phấn đấu tất cả giáo viên đạt chuẩn “Công dân học tập”, gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” và tất cả cơ quan, trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Ông Nguyễn Trọng Bé - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao đổi về các nội dung, hoạt động hợp tác giữa Hội với ngành giáo dục. Ảnh: Hồ Lài.

Ông Nguyễn Trọng Bé - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao đổi về các nội dung, hoạt động hợp tác giữa Hội với ngành giáo dục. Ảnh: Hồ Lài.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2023 - 2030, hai cơ quan tăng cường phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó sẽ tập trung tăng cường công tác tuyên truyền khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của ngành, qua các hội nghị, hội thảo của ngành, qua học tập bồi dưỡng thường xuyên của đội ngũ cán bộ, giáo viên; biên soạn và phát hành bản tin, các tài liệu có nội dung về xây dựng xã hội học tập.

Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng sẽ tham mưu đề xuất ban hành các văn bản và cơ chế chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng, kiểm tra, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập; phát triển hội viên và tổ chức Hội, nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ