Quảng Ninh tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 5/4, Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức diễn đàn hợp tác nhà trường – nhà tuyển dụng và ngày hội việc làm năm 2024.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long gặp gỡ, trao đổi cùng các đơn vị tuyển dụng.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long gặp gỡ, trao đổi cùng các đơn vị tuyển dụng.

Sự kiện có sự tham gia của gần 60 doanh nghiệp, đơn vị và hơn 2000 sinh viên, cựu sinh viên.

Đây là hoạt động được Trường Đại học Hạ Long tổ chức thường niên nhằm tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng uy tín với các sinh viên.

Ngày hội việc làm là cơ hội cho các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng tìm kiếm nguồn nhân lực phát triển nhân sự và quảng bá nâng tầm giá trị thương hiệu.

Đồng thời cũng là nơi các bạn sinh viên, cựu sinh viên có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với các nhà tuyển dụng uy tín hàng đầu, được tham gia phỏng vấn trực tiếp, gửi CV và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

Mở rộng mạng lưới quan hệ, xây dựng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Nhận được tư vấn hỗ trợ về hướng nghiệp, cập nhật thông tin về thị trường lao động và kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long phát biểu tại diễn đàn.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long phát biểu tại diễn đàn.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long cho biết, năm 2024 là năm đánh dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của Trường Đại học Hạ Long, là năm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, 10 năm ngày thành lập trường.

Trong 10 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm, ủng hộ và đầu tư của tỉnh Quảng Ninh, sự đoàn kết, gắn bó, tinh thần nỗ lực lao động, học tập của tập thể cán bộ giảng viên, nhân viên và người học, trường đã có những bước phát triển nhanh chóng, dần khẳng định vị thế trong nhóm các trường đại học địa phương của cả nước.

Đến nay, nhà trường đã mở 17 ngành trình độ đại học và 3 ngành trình độ thạc sĩ. Trường cũng đã xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo đúng quy định và đúng xu thế của xã hội, vinh dự đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và của đất nước thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực lao động.

Từ khi thành lập đến nay, trường đã cung cấp cho thị trường lao động tỉnh nhà và khu vực lân cận tổng số hơn 8.050 học sinh, sinh viên tốt nghiệp. Đặc biệt trong số đó có một số ngành mũi nhọn mà tỉnh đang cần như du lịch, quản trị, ngôn ngữ… Góp phần thực hiện hiệu quả một trong ba khâu đột phá chiến lược về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua ngày hội việc làm, Trường Đại học Hạ Long mong muốn rằng hoạt động liên kết giữa trường và doanh nghiệp được đẩy mạnh hơn nữa từ khâu dự báo nhu cầu lao động, ký hợp đồng đặt hàng đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo, hỗ trợ ươm mầm sáng tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển nhân tài… để sinh viên tốt nghiệp dễ dàng tiếp cận và đáp ứng được các tiêu chí tuyển dụng lao động của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, đơn vị trao tặng các suất học bổng vào Qũy học bổng của trường.

Các doanh nghiệp, đơn vị trao tặng các suất học bổng vào Qũy học bổng của trường.

Cũng tại diễn đàn, các doanh nghiệp, đơn vị đã trao tặng nhiều suất học bổng vào Quỹ học bổng của Trường Đại học Hạ Long.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.