Quảng Ninh: Công ty than Hòn Gai bị “tố” nổ mìn nứt nhà dân

GD&TĐ - Khai trường than Suối Lại của Công ty than Hòn Gai khiến cuộc sống của một số hộ dân tổ 33A, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người dân cho hay: Khai trường khai thác than Suối Lại của Công ty than Hòn Gai không đảm bảo an toàn cho người dân
Người dân cho hay: Khai trường khai thác than Suối Lại của Công ty than Hòn Gai không đảm bảo an toàn cho người dân

Những phụ huynh, học sinh nơi đây sống trong nguy hiểm rình rập bởi đá từ khai trường văng xa hàng trăm mét... 

“Sống mòn” gần khai trường

Nhà ông Kẻng bị lún, nứt nghiêm trọng
Nhà ông Kẻng bị lún, nứt nghiêm trọng

Theo phản ánh của một số phụ huynh tổ 33A, nhiều năm nay, hoạt động khai thác than tại mỏ Suối Lại của Công ty than Hòn Gai ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của họ. Đặc biệt, khoảng một tuần trở lại đây, Công ty than Hòn Gai tiến hành hoạt động cào xúc đất đá ngày đêm, nổ mìn không có giờ giấc cố định ngay gần khu dân cư khiến nhiều người lo lắng, thấp thỏm, không yên. 

Đỉnh điểm vào lúc 9 giờ sáng 3/12, sau tiếng nổ mìn lớn từ khai trường lộ thiên Suối Lại, “bão” bụi xộc thẳng vào khu dân cư. Cùng với đó là những tảng đá lớn bay xuyên thủng mái tôn nhà dân. Thậm chí, có tảng đá nặng gần 3 kg bay văng ra tỉnh lộ 337 khiến người đi đường hoảng hốt. 

Anh Trần Quang Khải (SN 1987), người dân tổ 33A cho hay, buổi sáng ngày 3/12, chính anh chứng kiến cảnh hòn đá to từ khai trường Suối Lại văng ra tỉnh lộ 337. Rất may anh tránh được nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Ngay sau đó, anh Khải đã báo đến tổ dân phố và thu gom đất đá văng quanh nhà, hòn đá to nhất văng ra tỉnh lộ 337 nặng 2,7 kg. Anh Khải cũng cho hay, Công ty than Hòn Gai nổ mìn không thông báo tới người dân và không có thời gian cố định khiến người dân thấp thỏm, lo lắng.

Chị Đỗ Thị Thủy, hàng xóm nhà anh Khải cho hay, gia đình chị sinh sống tại Khu 5, tổ 33A, phường Hà Khánh từ những năm 1993. Cuộc sống bị xáo trộn, sức khỏe người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác than ô nhiễm môi trường. Mìn nổ khiến cho nhà cửa, công trình phụ nứt toác, hư hỏng. Nhà chị Thủy có 3 bể chứa nước đều bị nứt hỏng không thể sử dụng. Vì thế gia đình chị phải dùng nguồn nước trực tiếp. Mỗi khi gặp sự cố cấp nước, gia đình chị Thủy không có nước sạch để sử dụng. 

Ông Nguyễn Đức Kẻng (80 tuổi, tổ 33A, Hà Khánh) cho hay, nhiều người dân tổ 33A khu 5 sống quanh khai trường khai thác than của Công ty than Hòn Gai luôn có cảm giác bất an. Khói bụi, ô nhiễm, rung chấn nổ mìn gây nứt nhà, xô nhà ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Người dân nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương, cử tri kiến nghị trong các cuộc họp hội đồng nhưng vẫn chưa giải quyết được.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Đỗ Báu (60 tuổi, tổ 33A, Hà Khánh) cho biết, người dân tổ dân phố 33A quá khổ. Nó không chỉ ảnh hưởng từ môi trường sống mà hoạt động khai thác than còn uy hiếp tính mạng con người. Khai trường khai thác cách nhà dân chưa đầy 100m, đất đá từ khai trường bay văng khắp nơi, nếu xảy ra tai nạn ai sẽ chịu trách nhiệm?

Sự cố hi hữu?

Anh Khải giữ lại hòn đá gần 3kg bị văng ra từ khai trường Suối Lại xuống tỉnh lộ 337.
Anh Khải giữ lại hòn đá gần 3kg bị văng ra từ khai trường Suối Lại xuống tỉnh lộ 337. 

Trả lời Báo GD&TĐ về những phản ánh trên của người dân phường Hà Khánh, ông Lê Trung Toán, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty than Hòn Gai lý giải, việc đất đá văng vào khu dân cư là sự cố hữu, 20 năm mới xảy ra hiện tượng này. Phụ trách nổ mìn là Công ty Hóa chất mỏ Quảng Ninh. Có thể quá trình nạp thuốc họ nhồi không chặt tay, dẫn đến sự cố đó.

Có 101 hộ dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác than của công ty. Các hộ dân nằm trong hành lang an toàn nổ mìn đã được lên phương án di dời. Công ty sẽ rút kinh nghiệm một số việc sau sự cố và sẽ thực hiện căn phá là chính, còn khoảng cách dưới 300 m công ty không làm, ông Toán cho hay.

Về thời gian nổ mìn, ông Hoàng Văn Luyện - Cán bộ Phòng Kỹ thuật Công ty than Hòn Gai cho biết, Công ty Hóa chất mỏ Quảng Ninh vẫn đảm bảo nổ mìn trong khoảng từ 9 giờ sáng đến 13 giờ chiều. Tuy nhiên quá trình thi công có thể công nhân họ làm nhanh hoặc chậm một chút nhưng vẫn đảm bảo khung giờ.

Phía Công ty than Hòn Gai khẳng định đã đầy đủ thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động nổ mìn khai thác, gia hạn khai thác than tại khai trường Suối Lại cũng như các phương án đền bù, di dời dân ra khỏi hành lang an toàn nổ mìn nhưng “khất” sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí sau.

Trao đổi với Báo GD&ĐT, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho hay: “Tôi đã nắm được thông tin. Trước mắt sẽ cho lực lượng quân đội vào kiểm tra các quy trình nổ mìn và phương án liên quan. Đồng thời yêu cầu các phòng ban chuyên môn cùng UBND phường Hà Khánh kiểm tra làm rõ những kiến nghị của người dân.

Nếu hoạt động nổ mìn khai thác than của công ty chưa đảm bảo các điều kiện, thành phố sẽ cho dừng tránh người dân bức xúc. Các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ phải tính toán lại một cách chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ