Quảng Ninh: Khen thưởng 2 học sinh đoạt giải nhất cuộc thi KHKT quốc gia

GD&TĐ - Sáng 18/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã gặp gỡ và trao tặng bằng khen cho nhóm học sinh đoạt giải nhất Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc năm học 2018-2019.

Dự án "Máy làm sạch bề mặt bạt đáy ao nuôi tôm" của hai em học sinh Ngô Anh Tài và Nguyễn Đức Hoàn
Dự án "Máy làm sạch bề mặt bạt đáy ao nuôi tôm" của hai em học sinh Ngô Anh Tài và Nguyễn Đức Hoàn

Theo đó, hai em học sinh đoạt giải nhất là Ngô Anh Tài, Nguyễn Đức Hoàn, Trường THCS Tân An, TX Quảng Yên với đề tài “Máy làm sạch bề mặt bạt đáy ao nuôi tôm”.

Thầy Hoàng Văn Thắng hướng dẫn hai em học sinh thực hiện đề tài
 Thầy Hoàng Văn Thắng hướng dẫn hai em học sinh thực hiện đề tài

Tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc năm học 2018-2019, Quảng Ninh có 6 dự án và đều đoạt giải, bao gồm 1 giải nhất, 1 giải ba, 4 giải tư. Đây cũng là lần đầu tiên Quảng Ninh giành giải nhất tại Cuộc thi này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy trao bằng khen cho hai học sinh (Ảnh CTV)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy trao bằng khen cho hai học sinh (Ảnh CTV)

Để ghi nhận, biểu dương thành tích của học sinh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng bằng khen cho các em học sinh đoạt giải nhất . Đồng thời, thầy giáo Hoàng Văn Thắng, Trường THCS Tân An và Tiến sỹ Đặng Toàn Vinh, Trường Đại học Hạ Long - cũng nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích tham gia tư vấn, hướng dẫn các em học sinh tham gia Cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Thầy giáo Hoàng Văn Thắng, Trường THCS Tân An và Tiến sỹ Đặng Toàn Vinh, trường ĐH Hạ Long nhận bằng khen từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (Ảnh CTV)
Thầy giáo Hoàng Văn Thắng, Trường THCS Tân An và Tiến sỹ Đặng Toàn Vinh, trường ĐH Hạ Long nhận bằng khen từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (Ảnh CTV)

Phát biểu tại lễ biểu dương, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn các em tiếp tục tích cực học tập, sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học, lan tỏa niềm đam mê khoa học cho học sinh trong toàn tỉnh.

Bà Thủy nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ các em trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học. Đồng thời yêu cầu các cấp, ngành kịp thời đề xuất những cơ chế, chính sách nhằm phát huy khả năng sáng tạo khoa học, ứng dụng công nghệ trong trường học cũng như cuộc sống; thu hút hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại tỉnh để nâng cao chất lượng giáo dục , đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.