Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng truy nã cầm cố ô tô của bạn gái lấy tiền tiêu sài

GD&TĐ - Tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng Phạm Quang Hanh (sinh năm 1983, trú tại Tổ 34, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Quang Hanh tại cơ quan điều tra, ảnh: cttđt
Đối tượng Phạm Quang Hanh tại cơ quan điều tra, ảnh: cttđt

Cụ thể vào tháng 9/2017, lợi dụng quan hệ yêu đương Hanh đã mượn xe ô tô Toyota Yaris của bạn gái là chị N. T. H (sinh năm 1983, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Sau đó Hanh mang xe trên đến hiệu cầm đồ ở phường Cao Thắng, TP Hạ Long để cầm cố được 100 triệu đồng và trốn khỏi địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác nhận đối tượng Hanh đang lẩn trốn tại Hà Nội. Đến ngày 5/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Hanh tại khu vực Long Biên (thành phố Hà Nội).

Tại cơ quan Công an Hanh khai nhận, sau khi cắm xe ô tô của bạn gái, có tiền tiêu sài, Hanh trốn lên Hà Nội, thời gian đầu xin làm quản lý tại một nhà hàng ở khu vực Linh Đàm, sau đó làm pha chế tại 1 quán cafe ở khu vực Long Biên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Hiện, Phòng truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng Hanh cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…