Hải Phòng: Đối tượng sau 24 năm trốn truy nã đã ra đầu thú

GD&TĐ - Tin từ Phòng PA72 (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã vận động thành công một đối tượng bị truy nã về tội “Giết người” ra đầu thú.

Hải Phòng: Đối tượng sau 24 năm trốn truy nã đã ra đầu thú

Năm 1994, đối tượng Nguyễn Sơn Hiệp (sinh năm 1975, trước kia thường trú ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã phạm tội Giết người. Sau khi gây án, Nguyễn Sơn Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương, sống chui lủi nay đây mai đó và bị Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã trên toàn quốc.

Sau này, Hiệp tìm đường trốn sang Anh để hòng thoát tội truy nã, tuy nhiên gần đây đối tượng vẫn bị chính phụ Anh trục xuất về Việt Nam.

Nắm được thông tin Hiệp sắp về nước, Phòng PA72 và Phòng PC45-CATP đã chủ động gặp gỡ gia đình Hiệp ở Hải Phòng để thuyết phục, vận động gia đình khuyên bảo Hiệp không nên có hành vi chống đối mà nên nộp đơn đầu thú, tuân thủ các quy định để được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.

Sau thời gian kiên trì thuyết phục, vận động, cuối cùng gia đình Hiệp đã đồng ý và thuyết phục được đối tượng đầu thú ngay khi về đến sân bay Nội Bài. Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng an toàn, đúng trình tự thủ tục theo quy định.

Hiện Phòng PC45-CATP đang tiến hành phục hồi điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...