Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, sau nhiều năm gây dựng, không gian du lịch Quảng Ninh hiện đã mở rộng ra tất cả các tuyến đảo, biên giới và kết nối 4 trung tâm du lịch trọng điểm của địa phương, đảm bảo tính bền vững với các sản phẩm đặc thù như du lịch biển đảo, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch biên giới.
Trong đó, vịnh Bái Tử Long là trọng tâm với điểm nhấn là hệ thống đảo đá hùng vĩ, bãi biển hoang sơ, được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận là Vườn Di sản ASEAN từ năm 2017.
Vịnh Bái Tử Long đang hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch như, hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường biển và đường hàng không…
Ông Dũng nhấn mạnh, qua hội nghị, tỉnh Quảng Ninh mong muốn, nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn, sự tham gia, đóng góp của các lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý, các ý kiến của các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức để Quảng Ninh tiếp tục những bước chuẩn bị bài bản, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển du lịch.
Quảng Ninh cam kết đồng hành, tháo gỡ các khó khăn về thủ tục hành chính và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp khai thác hiệu quả các sản phẩm và hoạt động du lịch trên vịnh Bái Tử Long.
Hội nghị cũng là dịp để Quảng Ninh thu hút nguồn lực phát triển du lịch, mở rộng hội nhập quốc tế, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng tới du khách trong và ngoài nước; đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc hoàn thành mục tiêu đạt 20 triệu khách du lịch trong năm 2025.
Hội nghị cũng đã trao đổi, lắng nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm khai thác, phát huy hiệu quả việc khai thác phát triển du lịch vịnh Bái Tử Long.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, thông qua hội nghị, tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành chức năng, các địa phương liên quan sẽ có sự gợi mở, định hướng được các giải pháp hiệu quả nhất cho sự phát triển của du lịch Quảng Ninh nói chung và du lịch vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn nói riêng.
Đây cũng là cơ hội quảng bá, giới thiệu về các giá trị đặc sắc của vịnh Bái Tử Long và tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh, khai thác, phát triển sản phẩm du lịch mới cho vùng biển đảo vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long - Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô.
Sáng cùng ngày, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai trương các hành trình du lịch trên vịnh Bái Tử Long, gồm: Hành trình Cảng Ao Tiên - đảo Tây Hoi - hòn Mèo May Mắn (hòn Mèo Lười) - đảo Bản Sen - hang Nhà Trò; Cảng Ao Tiên - hang Phất Cờ - khu nuôi trồng trai ngọc (hòn Đá Đen) - cống Lão Vọng - hòn Đũa (hòn Dù) - đảo Minh Châu; Cảng Ao Tiên - làng chài cống Lão Vọng - đảo Trà Ngọ lớn - hòn Thiên Nga; Cảng Ao Tiên - khu Cái Đé - điểm neo đậu nghỉ đêm Máng Hà; Cảng Ao Tiên - vụng Trà Thần (đảo Trà Ngọ lớn) - bãi tắm Cái Lim - Điểm neo đậu nghỉ đêm Máng Hà - khu Cái Đé.