Quảng Ninh: 2 bé trai tử vong thương tâm do đuối nước

GD&TĐ - Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn TP. Móng Cái khiến 2 trẻ em tử vong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Quang Minh.
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Quang Minh.

Ngày 19/6, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 trẻ em ở sông Lục Lầm (thuộc địa phận phường Hải Hòa, TP. Móng Cái).

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 18/6, Đồn Biên phòng Hải Hòa (TP. Móng Cái) nhận được tin báo của chị Phạm Thị V. (trú tại khu 9, phường Hải Hòa về việc con chị Vân là P.T.V. (SN 2008) và cháu Đ.V.H. (SN 2009, quê quán tại tỉnh Lai Châu đến nhà chị V. chơi) mất tích.

Nội dung trình báo thể hiện, vào lúc 17h cùng ngày, 2 cháu bé xin ra cầu Lục Lầm (khu 9, phường Hải Hòa) hóng mát sau đó đến tối vẫn không thấy về nên báo với các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, UBND TP. Móng cái đã huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm tung tích 2 cháu bé. Đến khoảng 3h sáng 19/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé.

Nguyên nhân tử vong ban đầu của 2 cháu bé được lực lượng chức năng xác định do đuối nước. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể 2 cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ