Hà Tĩnh: Nam thanh niên cứu 2 cháu bé bị đuối nước

GD&TĐ - Trong lúc đưa ngư cụ ra biển cho bố, anh Ngô Văn Minh (SN 1994) phát hiện có người đang bị đuối nước. Ngay lập tức, anh Minh đã nhảy xuống và kịp thời cứu sống 2 cháu nhỏ.

Khu vực sông xảy ra vụ đuối nước.
Khu vực sông xảy ra vụ đuối nước.

Chiều 13/6, ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật bè khiến 3 cha con bị rơi xuống nước. Người bố  tử vong, 2 người con may mắn được cứu sống sau vụ đuối nước.

Khu vực sông xảy ra vụ đuối nước.

Khu vực sông xảy ra vụ đuối nước.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 8h sáng nay, (13/6) tại khu vực sông Lạch Kèn, xã Cương Gián. Vào thời điểm này, ông Lê Văn H. (SN 1973, trú tại thôn Song Nam, xã Cương Gián) cùng 2 con gái là L.T.C.Đ. (SN 2008) và L.T.B.N. (SN 2010) dùng bè ra sông bắt hàu. Đến giữa dòng thì chiếc bè bị lật úp khiến 3 bố con rơi xuống nước. 

2 cháu N. và Đ. sau đó đã được anh Ngô Văn Minh (SN 1994, trú thôn Đại Đồng, xã Cương Gian) cứu sống và đưa lên bờ. Còn ông H. không may bị tử vong.

Theo anh Minh kể lại, khi đang đưa ngư cụ cho bố trên khu vực sông Lạch Kèn thì nghe tiếng kêu cứu. Phát hiện 2 cháu bé đang vùng vẫy, anh Minh đã lao xuống nước và kịp thời đưa các cháu lên bờ.

Anh Ngô Văn Minh - người cứu sống 2 cháu bé kể lại sự việc.

Anh Ngô Văn Minh - người cứu sống 2 cháu bé kể lại sự việc.

“Tôi đưa cháu lớn lên bờ trước, sau đó dùng sào tiếp tục cứu cháu nhỏ. Khi đưa 2 cháu lên bờ, thì mặt mày đã tím tái, người dân hỗ trợ sơ cứu và đưa các cháu đến trạm xá. Nhưng người bố thì chúng tôi không tìm thấy”, anh Minh nói.

Sau đó, người dân đã thông tin sự việc đến chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, UBND xã Cương Gian đã phối hợp với các lực lượng, người dân đưa phương tiên tìm kiếm tung tích nạn nhân. Gần 1h tìm kiếm thi thể nạn nhân được tìm thấy cách địa điểm gặp nạn chừng 30m.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ