Quảng Ngãi: Nhà trường lạm dụng chủ trương xã hội hóa, phụ huynh bức xúc

GD&TĐ - Theo phản ánh của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Mầm non Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi), hiệu trưởng nhà trường có nhiều sai sót trong công tác quản lý thu chi từ nguồn xã hội hóa và chỉ đạo chuyên môn.

Bữa ăn chỉ có 2 món so với 4 món có trong thực đơn niêm yết công khai được phụ huynh ghi lại 
vào đầu tháng 12/2020.
Bữa ăn chỉ có 2 món so với 4 món có trong thực đơn niêm yết công khai được phụ huynh ghi lại vào đầu tháng 12/2020.

Thực đơn từ 4 món chỉ còn 2 

Theo phản ánh của bà Lê Thị Mỹ Hoàng – Trưởng ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh Trường Mầm non Nghĩa Dõng, trong một lần đến lớp học của con đúng giờ ăn trưa, chị tình cờ phát hiện các món ăn của trẻ không đúng như thực đơn nhà trường đã niêm yết. “Phần ăn trưa của trẻ hôm đó chỉ có thịt gà và nước canh. Trong khi đó, theo thực đơn sẽ có món bí đỏ xào thịt bò, gà xé rim, canh tôm rau ngót và chuối.

Những điều chỉnh này, nhà trường đều không bàn bạc, trao đổi gì với ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Chúng tôi tìm hiểu thêm, một số cháu ở độ tuổi lớn hơn thường kêu đói bụng khi được phụ huynh đón về sau buổi học” - bà Mỹ Hoàng cho biết. Hội phụ huynh đã phản ánh với lãnh đạo trường và được cô Võ Thị Sung – Hiệu trưởng, giải thích do ảnh hưởng của bão lũ, rau xanh khan hiếm, giá tăng nên phải giảm món ăn của trẻ. 

Liên quan đến phản ánh trên, ông Nguyễn Văn Hưng – Trưởng phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi thông tin: Theo kết quả kiểm tra của Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi, nhà trường thay đổi thực đơn do điều kiện thời tiết, từ 4 món xuống 3 món. Cụ thể, gộp món xào và món mặn thì lượng thịt gà tăng lên đúng số tiền ăn của trẻ. Theo hồ sơ, vào ngày 7/9/2020, thực đơn 4 món với 156 trẻ/3 kg còn ngày 4/12/2020 thực đơn 3 món với 136 trẻ/5 kg. Như vậy, xét về bản chất, trường không cắt xén khẩu phần ăn của trẻ. Tuy nhiên, nhà trường không niêm yết thực đơn khẩu phần ăn là sai quy định. 

Theo chị Mỹ Hoàng, kết luận của Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi không thuyết phục được phụ huynh. Khẩu phần ăn từ 4 món xuống còn 2 khác với việc từ 4 món xuống còn 3. Hơn nữa, Quảng Ngãi có bão từ cuối tháng 10, trong khi hình ảnh bữa ăn của trẻ mà chúng tôi ghi lại được là đầu tháng 12. Đó là chưa thể biết được việc giảm món ăn này kéo dài trong thời gian bao lâu! 

Cũng theo chị Mỹ Hoàng, tại buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi với Trường Mầm non Nghĩa Dõng, 2 phụ huynh có ý kiến: “Nhà trường ký hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm chưa thông qua ý kiến Ban đại diện cha mẹ HS. Điều khoản hợp đồng của nhà cung cấp thực phẩm có nội dung bình ổn giá nhưng vẫn có một số ngày giá thực phẩm bị nâng lên”. 

Thực đơn được Trường Mầm non Nghĩa Dõng niêm yết công khai.
Thực đơn được Trường Mầm non Nghĩa Dõng niêm yết công khai. 

Điều cấp dưỡng lên đứng lớp

Phụ huynh nhà trường cũng phản ánh, hiệu trưởng đã “chỉ đạo miệng” thu ngoài sổ sách khoản tiền mua đồ dùng vệ sinh với mức 20.000 đồng/cháu/tháng, không có bảng kê thu tiền. “Khi chúng tôi yêu cầu công khai tài chính về khoản thu, chi này, hiệu trưởng chỉ đạo lập chứng từ khống để báo cáo với Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thực tế số lượng, khối lượng, đồ dùng vệ sinh do các cô đứng lớp nhận về cho lớp ít hơn rất nhiều so với bảng kê thanh toán của trường. Số tiền chênh lệch, trường dùng để sửa chữa cơ sở vật chất và tiếp khách” – bà Lê Thị Mỹ Hoàng bức xúc. 

Kết luận của Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi cũng cho thấy, Trường Mầm non Nghĩa Dõng thu tiền vệ sinh là sai quy định. Nhà trường không triển khai nội dung thu tiền vệ sinh trong cuộc họp phụ huynh nhưng vẫn tổ chức thu và chi không rõ ràng; không công khai cụ thể; sử dụng tiền vệ sinh sai mục đích, dùng khoản thu này chi trả tiền trực trưa cho nhân viên cấp dưỡng. Cụ thể, đến tháng 12/2020, số tiền thu từ khoản tiền vệ sinh còn thừa 6.504.000 đồng. Tuy tồn kinh phí nhưng nhà trường không điều chỉnh mức thu. 

Điều khiến cho phụ huynh Trường Mầm non Nghĩa Dõng bức xúc hơn cả là  nhà trường điều động cấp dưỡng đứng lớp trong một thời gian dài. Theo giải trình của cô Hiệu trưởng Võ Thị Sung, từ tháng 10/2020, 1 GV chuyển công tác nên trường còn 9 GV phụ trách 5 lớp. Tại lớp Chồi có 1 GV/34 trẻ nên nhà trường phân công nhân viên cấp dưỡng lên lớp hỗ trợ trực trưa 2 tuần/tháng và được trường hỗ trợ 350.000/tháng từ nguồn thu phí vệ sinh phí. 

Ngoài ra, năm học 2019 – 2020, mỗi phụ huynh Trường Mầm non Nghĩa Dõng đóng thêm 100.000 đồng/tháng để chi trả lương cho 3 cấp dưỡng, một kế toán và bảo vệ. Từ đầu năm học 2020 – 2021, phụ huynh chỉ phải trả tiền lương cho 3 cấp dưỡng với mức lương 4 triệu đồng/tháng, tự đóng BHXH nhưng Trường Mầm non Nghĩa Dõng vẫn giữ nguyên mức thu là 100.000 đồng/trẻ. Đến khi phụ huynh có kiến nghị, từ tháng 12 mới tiến hành thu 80.000 đồng/trẻ. Theo kết quả kiểm tra của Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi, đến tháng 12/2020, khoản tiền thu này còn thừa 10.125.000 đồng.

Kiểm tra các hoạt động tại Trường Mầm non Nghĩa Dõng, Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi khẳng định: “Công tác điều hành quản lý các hoạt động trong nhà trường không linh hoạt; lạm dụng chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước, thể hiện không đúng mục đích của nguồn thu thỏa thuận. Hiệu trưởng thiếu kỹ năng trong công tác quản lý, chỉ đạo, chưa tích cực trong việc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để giải quyết những vấn đề bức xúc tạo dư luận xấu trong nhân dân”.

Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi yêu cầu hiệu trưởng và cá nhân liên quan kiểm điểm nghiêm túc. Phòng cũng xem xét, đề xuất UBND TP Quảng Ngãi hướng xử lý với hiệu trưởng nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ