Quang Hải tiếp tục đón tin kém vui tại Pau FC

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền đạo Quang Hải tiếp tục chịu cảnh thất sủng tại Pau FC ở Ligue 2.

Quang Hải tiếp tục vắng mặt trong danh sách thi đấu của Pau FC.
Quang Hải tiếp tục vắng mặt trong danh sách thi đấu của Pau FC.

Tiền đạo Quang Hải tiếp tục đón nhận tin kém vui tại Pau FC khi vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng này ở trận làm khách của Rodez của Ligue 2.

Phong độ của Pau FC trong thời gian qua cũng vô cùng đáng thất vọng. Trong 4 trận gần nhất tại Ligue 2, đội bóng này để thua tới 3, hòa 1, qua đó rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và có nguy cơ xuống hạng nếu không sớm có sự cải thiện về mặt phong độ trong thời gian tới.

Phong độ yếu kém của Pau FC ở giải hạng hai của Pháp càng khiến cho tương lai của Quang Hải thêm mờ mịt. Tiền đạo này gần như không còn cơ hội ra sân ở Ligue 2 trong thời gian tới.

Cựu tiền đạo của Hà Nội FC đã trải qua tới 8 trận liên tiếp không được xuất hiện trong danh sách đăng ký của Pau FC. Lần cuối Quang Hải ra sân ở Ligue 2 đã cách đây hơn 3 tháng (từ tháng 2) khi anh được thi đấu khoảng 10 phút nhưng không để lại dấu ấn gì.

Việc phải “ngồi chơi xơi nước” quá lâu khiến Quang Hải nguy cơ đánh mất phong độ, điều này khiến cho các fan của “Hải con” hết sức lo lắng trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng 6 tới trong dịp FIFA Days.

Ở đợt tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam, nhiều khả năng Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn sẽ về nước hội quân sau khi bỏ lỡ đợt tập trung trong tháng 3 vừa qua.

Trận giao hữu với Hong Kong cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier. Thời gian qua, nhà cầm quân người Pháp chỉ dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu ở Doha Cup 2023 và SEA Games 32 tại Campuchia.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu, thầy trò HLV Troussier dự kiến sẽ hội quân vào ngày 7/6, sau khi kết thúc vòng 11 V-League 2023.

Thời gian qua, HLV Troussier cùng các trợ lý đã chia nhau tới các sân để theo dõi phong độ của các tuyển thủ và tìm kiếm những nhân tố mới triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, VFF đã bắt đầu triển khai các công việc cần thiết cho công tác tổ chức trận đấu cũng như xây dựng kế hoạch phát hành vé phục vụ người hâm mộ.

Ngoài các trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days vào tháng 6, 9 và 10; đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận tại vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027 vào ngày 13 và 21/11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ