Đội bóng của Quang Hải thua tan nát ở Ligue 2

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Rạng sáng 21/5 CLB Pau có trận thua tan nát trước Bastia ở vòng 36 Ligue 2 trong ngày Quang Hải tiếp tục không được ra sân.

CLB Pau có trận thua tan nát trước Bastia ở vòng 36 Ligue 2.
CLB Pau có trận thua tan nát trước Bastia ở vòng 36 Ligue 2.

Trước trận này, Bastia đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng trong khi vị trí của Pau là 14. Vì thế, thầy trò HLV Didier Tholot bị đánh giá thấp hơn đối thủ khá nhiều và đặt mục tiêu có được một điểm ở vòng đấu này.

Bất ngờ xảy ra khi ở những phút đầu Pau FC mới là đội chủ động với nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Đến phút 17, Pau FC có bàn mở tỷ số khi Henri Saivet có đường kiến tạo thuận lợi để George băng xuống bắt volley mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, Bastia vùng lên mạnh mẽ và có được hai bàn liên tiếp ở các phút 20, 23 nhờ công Benjamin Santelli, Frank Magri. Cơ hội gỡ hòa đã đến với Pau khi họ được hưởng quả phạt đền. Song Begraoui lại sút ra ngoài một cách hết sức đáng tiếc.

Sang hiệp hai, Bastia duy trì thế trận áp đảo trước Pau. Lần lượt Dominique Guidi, Magri (cú đúp), Lloyd Palun ghi thêm 4 bàn để giúp Bastia tạo khoảng cách lớn với đối thủ. Những nỗ lực của Pau cũng chỉ giúp họ có thêm một bàn rút ngắn tỷ số của Mons Bassouamina từ chấm 11 m.

Chung cuộc CLB Pau nhận thất bại 2-6 trước Bastia ở vòng 36 Ligue 2 và tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và hiện chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Với Quang Hải, anh gần như bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV Tholot hoàn toàn. Từ khi trở lại Pau FC sau AFF Cup 2022, Quang Hải mới có vẻn vẹn 14 phút ra sân tại Ligue 2 (2 phút ở trận gặp Annecy và 12 phút trận đấu với Laval).

Từ ngày 18/2 đến nay, Quang Hải không được thi đấu phút nào cho Pau FC và phải xuống chơi ở Pau B. Thậm chí, kể từ giữa tháng 4 tới nay, Quang Hải dường như "biến mất" khỏi Pau FC.

Cựu tiền vệ của Hà Nội không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu và hình ảnh của anh cũng không còn xuất hiện trên Fanpage chính thức của đội chủ sân Nouste Camp.

Cách đây ít ngày, ông Michele Donato Fersini - người đại diện của Quang Hải đã xác nhận rằng, thân chủ của mình muốn chia tay Pau FC để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới nhằm thường xuyên có cơ hội ra sân thi đấu.

Hiện tại, Quang Hải đang được 3 CLB Thái Lan là Buriram, BG Pathum United và Muangthong United theo đuổi. Ngoài ra, Hà Nội FC cũng muốn mang anh trở lại để tạm thay thế cho Văn Quyết - người vừa lĩnh án treo giò 8 trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.