Quang Hải, Tiến Linh nói gì khi gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020?

GD&TĐ - Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh tự tin sẽ đánh bại Thái Lan để vào chung kết AFF Cup 2020.

Quang Hải bình thản khi gặp Thái Lan ở bán kết.
Quang Hải bình thản khi gặp Thái Lan ở bán kết.

Thắng Campuchia 4-0 ở lượt cuối tối 19/12 nhưng Việt Nam chỉ xếp nhì bảng B, do ở trận đấu cùng giờ Indonesia cũng hạ Malaysia 4-1 để xếp trên nhờ có nhiều bàn thắng hơn.

Kết quả đồng nghĩa Việt Nam sẽ đối đầu với kình địch Thái Lan ở bán kết, trong khi Indonesia sẽ đấu chủ nhà Singapore.

“Gặp đối thủ nào ở bán kết cũng vậy, muốn bảo vệ ngôi vô địch chúng ta phải vượt qua tất cả”, Tiến Linh phát biểu sau khi lập cú đúp vào lưới Campuchia: “Thái Lan luôn là đội tuyển hùng mạnh ở Đông Nam Á và các cuộc chạm trán với họ luôn hấp dẫn. Tôi hy vọng 2 trận bán kết sắp tới sẽ mang lại cho người hâm mộ nhiều điều thú vị”.

Tiền đạo số 22 cũng tự tin khi đã ghi bàn trở lại sau thời gian chịu nhiều áp lục khi tịt ngòi ở trận gặp Lào, Malaysia và Indonesia.

“Tôi rất vui khi đã ghi bàn trở lại”, Tiến Linh nói thêm: “Nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi đã vào bán kết và sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa Việt Nam vào chung kết”.

Tiến Linh "không ngán" Thái Lan ở bán kết.

Tiến Linh "không ngán" Thái Lan ở bán kết.

Tiền vệ được bình chọn xuất sắc nhất trận gặp Campuchia là Nguyễn Quang Hải cũng bình thản khi Việt Nam đối đầu Thái Lan ở bán kết.

“Toàn đội đã cố gắng để có kết quả tốt nhất”, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC phát biểu: “Vào bán kết, gặp đối thủ nào thì chúng tôi cũng phải thi đấu nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất”.

Quang Hải, Tiến Linh và các đồng đội sẽ sẽ lần lượt có hai trận bán kết AFF Cup 2020 gặp tuyển Thái Lan vào các ngày 23/12 và 26/12 tại SVĐ quốc gia Singapore.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…