Quang Hải đã ‘chốt’ hợp đồng với đội bóng Pháp

GD&TĐ - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã ký hợp đồng với một câu lạc bộ bóng đá Pháp và đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng.

“Quang Hải đã sang Pháp và trực tiếp ký hợp đồng với một câu lạc bộ nước này. Đội bóng mà cựu tiền vệ Hà Nội FC đã ký hiện vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Quang Hải đã cầm bản hợp đồng này về lại Việt Nam để làm thủ tục xin visa lao động tại Pháp” – một nguồn tin tiết lộ.

Thực tế, tối 15/6 trên trang cá nhân tiền vệ sinh năm 1997 đã “khoe” ảnh chụp bên dòng sông Seine của nước Pháp. Điều này càng chứng minh nguồn tin về việc Quang Hải đã “chốt” bến đỗ mới càng trở nên có cơ sở.

Quang Hải chụp ảnh bên dòng sông Seine của nước Pháp. Ảnh: FBNV.

Quang Hải chụp ảnh bên dòng sông Seine của nước Pháp. Ảnh: FBNV.

Quang Hải trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng đội bóng Thủ đô hôm 12/4. Sở dĩ đôi bên quyết định không gia hạn bởi tiền vệ quê Đông Anh muốn ra nước ngoài thi đấu để nâng cao trình độ bản thân.

Dự kiến, trong tháng 6, sau khi được cấp visa lao động, Quang Hải sẽ trở lại Pháp để kiểm tra y tế. Nếu vượt qua, hợp đồng giữa anh với đội bóng nước Pháp sẽ có hiệu lực. Quang Hải khi đó sẽ chơi cho câu lạc bộ Pháp kể từ mùa giải 2022-2023.

"Quang Hải rất hài lòng khi ký hợp đồng vì chuyên môn, không phải vì yếu tố thương mại" - nguồn tin chia sẻ.

Quang Hải từng 6 mùa gắn bó cùng Hà Nội FC ở giải chuyên nghiệp, chơi 126 trận và ghi 35 bàn. Anh đã đạt được nhiều danh hiệu tập thể cùng đội bóng Thủ đô và cá nhân từng đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.