Quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, Phương Mỹ Chi tức tốc xin lỗi

GD&TĐ - Trước những thắc mắc, phản hồi từ phía khán giả, nhận thấy sai lầm của mình Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi.

Vừa qua, một số nghệ sĩ có tên tuổi của showbiz Việt dính ồn ào quảng cáo tiền ảo, thực phẩm chức năng, thuốc không rõ nguồn gốc tràn lan trên mạng xã hội, đã nhận nhiều chỉ trích, thậm chí lên án của người hâm mộ khi họ cho rằng, nghệ sĩ đừng vì tiền mà tiếp tay cho cái xấu, làm điều sai trái.

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi bất ngờ gây xôn xao mạng xã hội khi "vô tư" chia sẻ về quảng cáo "kẹo ngậm trắng da".

Cụ thể, trên trang mạng xã hội của mình, giọng ca "Quê em mùa nước lũ" viết: "Nhìn ai da trắng cũng xinh hay sao á. Mày mò mua kẹo ngậm trắng da cả tháng, tự nhiên nay được má với chị hai khen da trắng. Sướng quá đi... Ai muốn trắng da an toàn mà gọn lẹ thì chấm dưới, Chi chỉ cho nghen".

Bên cạnh đó, cô nàng còn cho biết mặt hàng này có xuất xứ từ Hàn Quốc và tiết lộ làn da trắng sáng chỉ sau 2 tháng sử dụng.

Tuy nhiên, nhiều khán giả đã nhanh chóng phát hiện đây là sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng và nghi ngờ về công dụng thực sự của loại sản phẩm này. Trước những thắc mắc, phản hồi từ phía khán giả, nhận thấy sai lầm của mình Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi.

Nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Theo đó, cô ca sĩ nhí chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Trước tiên, Chi xin nhận lỗi trong câu chuyện hôm qua về 1 sản phẩm liên quan tới việc làm trắng da an toàn.

Ở tuổi đã biết đẹp là gì nên Chi cũng đặc biệt quan tâm đến việc chăm chút bản thân. Vì vậy, Chi có tìm hiểu qua bạn bè về sản phẩm trên và nhận được phản hồi tốt.

Song song việc nhận quảng cáo về sản phẩm, 1 mặt là xuất phát từ mong muốn trải nghiệm của bản thân, mặt khác nôn nóng giới thiệu đến mọi người vì tin tưởng từ trải nghiệm bản thân và lời giới thiệu của bạn bè. Và hơn hết là tin tưởng vào giấy kiểm định sản phẩm được cung cấp mà bỏ quên những yếu tố khác cũng quan trọng không kém.

Sau khi nhận bài đăng, ekip phát hiện bài đăng có nhiều vấn đề và đã lập tức xoá bài đăng, tìm đến bên booking để xử lý vấn đề. 

Qua việc này, Chi cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân phải nên kĩ lưỡng hơn, không được vì sự tin tưởng chủ quan mà vội vàng. Ekip sẽ phải khắt khe hơn trong việc tìm hiểu thông tin quan trọng liên quan tới sản phẩm".

Phía cuối bài đăng của mình, Phương Mỹ Chi cũng không quên gửi gắm tâm tư rằng: "Hơn ai hết Chi luôn muốn mang đến điều tốt đẹp cho mọi người và sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Chi cũng đang rất buồn khi để khán giả của mình lo lắng".

Sau khi gửi lời xin lỗi tới mọi người, phía dưới bài đăng của Phương Mỹ Chi nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự thông cảm và khen ngợi cô đã thẳng thắn nhận sai và sửa lỗi.

Trước Phương Mỹ Chi, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Quyền Linh, nghệ sĩ Hồng Vân...đã bị dư luận lên án gay gắt khi quảng cáo, chia sẻ về những sản phẩm không rõ nguồn gốc, làm suy giảm niềm tin của dư luận đối với giới văn nghệ sĩ.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó việc MC Quyền Linh, nghệ sĩ Hồng Vân thẳng thắn lên tiếng xin lỗi, đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân đã nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, cũng như nêu gương cho những người nổi tiếng khác dù cũng vướng phải điều tiếng tương tự nhưng cách xử lý vẫn chưa thực sự thuyết phục, đi vào lòng người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.