Quảng Bình tăng cường giải pháp chống tai nạn đuối nước

GD&TĐ - Ngày 25/5, tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho hay, lãnh đạo sở đã có công điện khẩn yêu cầu các Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tập trung các giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước học sinh.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sở yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Công văn số 829/SGDĐT-GDTH ngày 22/4 về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2019.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cũng đã công văn về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương năm 2019.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình yêu cầu các nhà trường tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương trong việc theo dõi, quản lý học sinh; phân công cán bộ, giáo viên phụ trách các địa bàn có học sinh của trường.

Kịp thời thông báo kế hoạch các hoạt động của nhà trường khi có học sinh tham gia; đặc biệt là thời gian hoàn thành công việc để gia đình theo dõi, quản lý con em mình, tránh để các em la cà, tụ tập, rủ nhau đi tắm, đi bơi những nơi nguy hiểm dễ gây ra tai nạn đuối nước.

Như báo GD&TĐ đã đưa tin, khoảng 9h ngày 23/4, sau khi dự lễ tổng kết năm học tại Trường THCS Thanh Thạch, một nhóm gồm 8 học sinh đã rủ nhau ra sông Gianh, đoạn qua thôn 2, xã Thanh Thạch.

Trong lúc tắm, 3 em học sinh nữ gồm: Nguyễn Thị H. T.; Nguyễn C. L. và Nguyễn T. H., cùng sinh năm 2007 và đang là học sinh lớp 6 tại Trường THCS Thanh Thạch đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Khoảng 15h cùng ngày ở bản La Trọng xã Trọng Hoá huyện Minh Hoá tỉnh Quảng Bình, bé gái Hồ Thị Ánh Tuyết (học sinh lớp 3) và Hồ Thị Kim Yên (học sinh lớp 1) rủ nhau đi tắm sông và bị đuối nước.

Chỉ trong một ngày, tại Quảng Bình có đến 5 học sinh bị đuối nước đó là điều quá thương tâm và cũng là lời cảnh tỉnh đối với bậc phụ huynh cần quan tâm giám sát con trẻ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ