Quảng Bình: Nhóm côn đồ trả giá vì hành hung bác sĩ

GD&TĐ - Ba đối tượng côn đồ lĩnh gần 20 năm vì hành vi gây rối đánh nhau trong bệnh viện. Khi bác sĩ vào cấp cứu bị hại thì bị những đối tượng này đánh hội đồng làm bác sĩ trực bị thương tật 25%.

Các đối tượng đánh bác sĩ lĩnh án
Các đối tượng đánh bác sĩ lĩnh án

Ngày 11/4, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 3 đối tượng hành hung bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới về tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Gy rối trật tự công cộng”...

Bị cáo là Lê Minh Hải (SN 1995), Nguyễn Trung Thông (SN 1984) cùng trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới); Phan Hoàng Diệu (SN 1991) trú tại phường Hải Thành, TP Đồng Hới.

Khoảng 20 giờ 23/7/2017, khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận nạn nhân Y Giang Long (quê Gia Lai) bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng gãy chân phải. Bác sĩ Trần Văn Sơn, Phó khoa Cấp cứu và 4 điều dưỡng khác đã trực tiếp băng bó cho anh Long.

Một lúc sau, nhóm bạn của Long đến gọi anh Lê Trần Minh Tâm (người lái ô tô xảy ra va chạm với nạn nhân) ra ngoài nói chuyện rồi đánh khiến anh Tâm gục tại chỗ.

Thấy việc bất bình, bác sĩ Sơn chạy lại can ngăn và tiến hành cấp cứu cho anh Tâm thì bị nhóm người này hành hung dẫn đến đa chấn thương, mắt sưng và có dấu hiệu rách giác mạc.

Kết luận của Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình nêu rõ tỷ lệ thương tật do 3 bị cáo nói trên gây ra cho anh Trần Văn Sơn là 25% và anh Lê Trần Minh Tâm là 55%.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Minh Hải 7 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Trung Thông 5 năm 6 tháng tù giam và Phan Hoàng Diệu 5 năm 6 tháng tù cho cả hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.
Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.