Quảng Bình: Nhiều trường học phải tạm nghỉ vì liên quan đến ổ dịch phức tạp

GD&TĐ - Do bùng phát ổ dịch phức tạp, nhiều giáo viên, học sinh dương tính với SARS–CoV-2, nhiều trường học trên địa bàn huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã phải cho học sinh tạm nghỉ và chuyển sang học trực tuyến.

Huyện Tuyên Hóa đang nỗ lực và quyết tâm dập dịch trong vòng 1 tuần để người dân kịp đón Tết Nguyên Đán (Ảnh: N.H).
Huyện Tuyên Hóa đang nỗ lực và quyết tâm dập dịch trong vòng 1 tuần để người dân kịp đón Tết Nguyên Đán (Ảnh: N.H).

Chiều ngày 10/1, trao đổi với PV Báo GD&TĐ, ông Hoàng Văn Phúc – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa cho biết, hiện có 4 trường học tại địa phương này đã phải tạm dừng học trực tiếp chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến vì có liên quan đến các ca mắc Covid-19.

Cụ thể, các trường học phải tạm dừng học trực tiếp gồm: Trường Tiểu học Thanh Thủy, Trường THCS Tiến Hóa, Trường Tiểu học Lê Trực và Trường Mầm non Tiến Hóa.

Ngoài ra, trong ngày hôm nay Trường Tiểu học Văn Hóa và điểm Tây Hóa thuộc Trường Mầm non Mai Hóa đã tạm thời nghỉ học để thực hiện test nhanh cho giáo viên toàn trường.

Trước đó, sau khi thực hiện test nhanh và PCR đã có 7 giáo viên, 1 nhân viên và 35 học sinh tại các trường học trên địa bàn Tuyên Hóa dương tính với Covid-19; trong đó Trường THCS Tiến Hóa có 1 giáo viên và 4 học sinh; Trường Tiểu học Thanh Thủy có 6 giáo viên, 1 nhân viên và 31 học sinh.

Sau khi phát hiện các ca nhiễm trong trường học liên quan đến ổ dịch chợ Cuồi, phòng GD&ĐT đã chỉ đạo những trường học trên địa bàn xã Tiến Hóa cho học sinh tạm thời nghỉ học và chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Đối với Trường Mầm non Tiến Hóa, Phòng Giáo dục Tuyên Hóa giao cho giáo viên nhà trường xây dựng video hướng dẫn cha mẹ học sinh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ