Học sinh Trung học cơ sở Sóc Trăng vui mừng trở lại trường học trực tiếp

GD&TĐ - Sáng 10/1, học sinh cấp THCS trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã trở lại trường học trực tiếp sau gần 4 tháng học trực tuyến.

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường.
Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường.

Tại Trường Thực hành sư phạm Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên), bà Dương Thị Mười, Hiệu trường nhà trường cho biết: “Theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Xuyên, trường tổ chức đón các em học sinh cấp THCS trở lại học trực tiếp. Mỗi khối lớp học trực tiếp 2 ngày/tuần và chia lớp giãn cách.

Giáo viên và học sinh được test nhanh trước khi đến trường. Năm học này, trường Thực hành sư phạm Mỹ Xuyên có 1.697 học sinh, trong đó cấp THCS là  534 em. Nhà trường bố trí khối lớp 9 học ngày thứ 2 và thứ 5; khối lớp 8 học ngày thứ 3 và thứ 6; khối lớp 7 học ngày thứ 4 và thứ 7. Còn khối lớp 6 vẫn tiếp tục học trực tuyến".

Hai chị em song sinh Hồ Yến Ngọc và Hồ Yến Bảo (học sinh lớp 9A Trường thực hành sư phạm Mỹ Xuyên) cho biết: “Sau gần 4 tháng học trực tuyến, hôm nay chúng em rất vui khi được đi học trực tiếp nhưng cũng hơi lo lo vì dịch Covid-19 chưa hết, dù chúng em và các bạn đã được tiêm 2 mũi vắc xin”.

Công tác phòng dịch được các trường thực hiện nghiêm.
Công tác phòng dịch được các trường thực hiện nghiêm.

Tại TP Sóc Trăng, bà Dương Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Khi các trường cho học sinh trở lại học trực tiếp, UBND thành phố đã yêu cầu các trường phổ thông chủ động linh hoạt thực hiện các phương án dạy và học. Kết hợp giữa dạy học trực tiếp trên lớp với dạy học trực tuyến và các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương theo từng mức độ nguy cơ của phường.

Với các trường thuộc địa phương trong “vùng xanh”, học sinh đi học trực tiếp tại các trường nhưng vẫn phải thực hiện phòng chống dịch theo quy định, thực hiện tốt khuyến cáo 5k. Tuy nhiên, nếu có một số học sinh vì những lý do khác nhau không thể đến trường, giáo viên cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ, giám sát, hướng dẫn học sinh tự học thông qua hệ thống dạy và học trực tuyến Zoom, Google Meet, Zalo, Facebook...

Còn các trường thuộc địa phương trong “vùng vàng”, tổ chức cho học sinh đi học nhưng không quá 50% số lượng học sinh trong một buổi học ở những nơi đảm bảo các điều kiện, đảm bảo quy định thực hiện phòng, chống dịch của cơ quan y tế trên địa bàn và thực hiện tốt khuyến cáo 5k.

Giáo viên kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến, vì vậy phải giao cho học sinh một số nội dung tự học ở nhà qua hệ thống dạy và học trực tuyến, các trường có thể sử dụng việc dạy và học trực tuyến qua các hệ thống khác như: Zalo, Zoom, Google Meet... và giảng dạy theo các hình thức phù hợp khác khi học sinh quay trở lại trường học tập, đảm bảo đầy đủ kiến thức.

HS cấp THCS tỉnh Sóc Trăng trở lại trường học trực tiếp sau gần 4 tháng học trực tuyến.
HS cấp THCS tỉnh Sóc Trăng trở lại trường học trực tiếp sau gần 4 tháng học trực tuyến.

Lịch học của học sinh cấp THCS được quy định rõ: Khối lớp 9 học trực tiếp ngày thứ Hai, thứ Ba (chia lớp ra làm hai nhóm), các ngày còn lại học trực tuyến; Khối lớp 8 học trực tiếp vào ngày thứ Tư, thứ Năm (chia lớp ra làm hai nhóm), các ngày còn lại học trực tuyến; Khối lớp 7 học trực tiếp vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy (chia lớp ra làm hai nhóm), các ngày còn lại học trực tuyến. Riêng học sinh lớp 6 tiếp tục học trực tuyến.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về thời gian tổ chức dạy và học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, ngày 4/1, học sinh cấp THPT và tương đương trên địa bàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch. Ngày 10/1, học sinh cấp THCS trở lại trường học trực tiếp. Cấp Tiểu học và trẻ Mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi dự kiến đến trường từ ngày 14/2; riêng nhà trẻ sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường cho đến khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ