Quảng Bình: Một sản phụ tử vong sau ca sinh mổ, người nhà phản ứng

GD&TĐ - Ngày 17/12, người nhà của sản phụ Lê Thị Nga (SN 1985, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã tụ tập tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới yêu cầu bệnh viện và cơ quan chức năng làm rõ cái chết của sản phụ Nga trong quá trình sinh con tại bệnh viện.

Người nhà sản phụ Nga ngăn cản việc đưa thi thể Nga về nhà đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của Nga.
Người nhà sản phụ Nga ngăn cản việc đưa thi thể Nga về nhà đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của Nga.

Người nhà của sản phụ cho biết, sáng 15/12 sản phụ Nga được cán bộ y tế yêu cầu thử nước tiểu, lấy máu test để kiểm tra tình trạng sức khỏe sau khi nhập viện để sinh con. Đến 15h cùng ngày, sản phụ được yêu cầu vào kiểm tra lần cuối trước khi chuẩn bị vào sinh thường.

Rất nhiều người tập trung quanh xe chở thi thể sản phụ Nga về nhà.
Rất nhiều người tập trung quanh xe chở thi thể sản phụ Nga về nhà. 

Tuy nhiên sau khoảng một giờ các bác sĩ yêu cầu người nhà vào ký giấy cam kết để cho sản phụ sinh mổ do xảy ra biến chứng.

Biến chứng này dẫn đến hàng chục người là bạn bè và người nhà của sản phụ Nga được huy động để tìm kiếm máu để duy trì sự sống cho sản phụ Nga.

Sau khi được phẫu thuật, bác sĩ thông báo cho gia đình biết sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch. Bé trai sơ sinh con sản phụ cũng chuyển sang Khoa Nhi bệnh viện chăm sóc do tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới giải thích cho người nhà bệnh nhân và gửi lời chia buồn đến gia đình sản phụ Nga.
 Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới giải thích cho người nhà bệnh nhân và gửi lời chia buồn đến gia đình sản phụ Nga.

Đến sáng 17/12, sản phụ Nga không qua khỏi và trong khi đưa thi thể của sản phụ Nga ra xe để đưa về nhà thì rất nhiều người là người nhà của sản phụ Nga đã vây quanh và ngăn cản không đồng ý, đồng thời yêu cầu bệnh viện và cơ quan chức năng phải làm rõ cái chết của sản phụ Nga.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc bệnh viện đã thay mặt bệnh viện và cá nhân của bác sĩ gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình sản phụ Nga.

Bác sĩ Phong cũng hứa sẽ sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn y khoa, cùng với Cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, cung cấp kết quả điều tra cho gia đình.

Đến 10h30 ngày 17/12, thi thể sản phụ Nga đã được di chuyển và người nhà cũng như dư luận cũng đang chờ câu trả lời chính thức từ phía các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình.

Được biết, trước khi xảy ra sự cố, sản phụ đã có 2 con, vào sinh con lần thứ 3. Chồng sản phụ đang đi lao động ở Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ