Quảng Bình: Khởi tố vụ phá rừng tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

GD&TĐ - Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng công an huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình cho hay: Cơ quan CA huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo Điều 232, BLHS năm 2015.

Phần gỗ không giá trị bị lâm tặc bỏ lại giữa rừng.
Phần gỗ không giá trị bị lâm tặc bỏ lại giữa rừng.

Như Báo GD&TĐ đưa tin, vào tháng 3/2019, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện một số lượng cây gỗ lớn tại hai tiểu khu 649;650 thuộc vùng lõi của VQG Phong Nha Kẻ Bàng đã bị lâm tặc đốn hạ trái phép.

Theo nhận định, khu vực rừng bị lâm tặc đốn hạ vào khoảng thời điểm trước tết Nguyên đán bởi các gốc cây bị cắt xẻ còn những dấu vết rõ ràng. Những loại gỗ kiểm đếm được tại hiện trường là loài gỗ mun sọc vùng này thuộc nhóm IA nguy cấp và quý hiếm, cấm mọi hành vi khai thác, sử dụng…

Đại tá Đặng Văn Hoành cũng cho hay, vụ việc này còn có nhiều tình tiết cần làm sáng tỏ nhằm xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Chúng tôi sẽ điều tra làm rõ và trả lời công luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ