Quảng Bình: Hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Quảng Bình: Hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 27/4, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Bình đã trao 2 tấn gạo, trích từ nguồn quỹ tương trợ xã hội cho 400 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 5 kg gạo tại huyện Minh Hóa và Huyện Tuyên Hóa.

Cũng trong dịp này, tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình - ngôi nhà chung của 58 người già, trẻ em, người tàn tật không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh, Công đoàn Công ty đã trao tặng 200 kg gạo hỗ trợ cho các cán bộ trung tâm tiếp tục chăm lo đầy đủ cho những mảnh đời còn nhiều bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống.

Ông Thái Hồng Quân, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết: Lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái” chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh, Công ty Điện lực Quảng Bình đã trao tặng 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, thăm và tặng tiền và hỗ trợ nhu yếu phẩm gần 13 trệu đồng cho các địa điểm cách ly tập trung, trao tặng mặt nạ chống gọt bắn và khẩu trang cho khách hàng…

“Số quà không lớn nhưng chúng tôi hy vọng, với sự chia sẻ của mình, những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ vững tâm, có thêm tự tin vượt qua đại dịch”, ông Quân, chia sẻ.

Với những hoạt động ý nghĩa của Công ty Điện lực Quảng Bình cho thấy sự vào cuộc rất tích cực, đồng hành kịp thời của doanh nghiệp góp phần cho công tác phòng chống dịch thuận lợi hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ