Quảng Bình: Đình chỉ công tác đối với nữ thủ quỹ làm mất hơn 6 tỷ đồng

GD&TĐ - Liên quan đến vụ việc Trung tâm Giáo dục thường xuyên bị mất hơn 6 tỷ đồng gây xôn xao dư luận, đơn vị này đã có báo sự việc và đình chỉ công tác đối với nữ thủ quỹ.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình.
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình.

Chiều ngày 21/11, thông tin từ Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho biết, liên quan đến vụ việc nữ thủ quỹ làm mất hơn 6 tỷ đồng, đơn vị đã nhận được báo cáo về vụ việc từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX).

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao, trong năm 2021 Trung tâm GDTX liên kết với trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT và liên kết với các trường Đại học đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm.

Tuy nhiên, do thời gian dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài, Trung tâm GDTX phải cách ly theo Chỉ thị 16, nên việc theo dõi, đôn đốc kế toán, thủ quỹ chuyển tiền cho các trường bị gián đoạn, chậm trễ.

Đến cuối tháng 10, đầu tháng 11, khi tình hình dịch bệnh cơ bản kiểm soát, khi được đôn đốc nhắc nhở, thủ quỹ tham mưu Giám đốc Trung tâm đã ký phiếu chuyển tiền cho trường Đại học Sư phạm Huế. Khi đó, Thủ quỹ báo mất quỹ không có khả năng thanh toán với số tiến ước tính là hơn 6 tỷ đồng.

Theo tường trình của thủ quỹ số tiền bị mất khi trên đường từ cơ quan đến ngân hàng (thời gian thu tiền chứng chỉ chức danh); do quá lo sợ đã không trình báo cơ quan và đã tiếp tục dùng quỹ để đầu tư may rủi nhằm hy vọng phục hồi phần đã mất.

Trung tâm GDTX đã đình chỉ công tác đối với thủ quỹ trên, tạm cử thủ quỹ mới nhằm duy trì hoạt động Trung tâm.

Như GD&TĐ đã thông tin trước đó, thủ quỹ của Trung tâm GDTX là bà Nguyễn Thị Thùy Linh trình báo đã làm mất số tiền ước tính hơn 6 tỷ đồng khi đang lưu thông trên đường bằng xe máy.

Thông tin này cũng khiến dư luận đặt ra nhiều hoài nghi. Được biết, số tiền này thu từ gần 4.000 học viên học chứng chỉ nghề tại Trung tâm hồi tháng 4/2021.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành điều tra, xác minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).