Quảng Bình đặt mục tiêu đón hơn 3 triệu lượt khách năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong năm 2023, Quảng Bình - “Vương quốc hang động” đặt mục tiêu sẽ đón trên 3 triệu lượt khách, thu 3.400 đến 3.900 tỷ đồng.

Trong năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình dự ước đạt khoảng 2 triệu lượt khách, gấp 3,53 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Trong năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình dự ước đạt khoảng 2 triệu lượt khách, gấp 3,53 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình năm 2022 dự ước đạt khoảng 2 triệu lượt khách, gấp 3,53 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 100,5% so với kế hoạch năm 2022.

Tổng thu từ khách du lịch Quảng Bình dự ước đạt khoảng 2,3 ngàn tỷ đồng, gấp 3,53 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 102,8% so với kế hoạch năm 2022.

Ngày 27/12, Sở Du lịch Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị kết nối hoạt động du lịch năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Ngày 27/12, Sở Du lịch Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị kết nối hoạt động du lịch năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm vừa qua, du lịch Quảng Bình tiếp tục được các tổ chức, tạp chí trong nước và quốc tế tiếp tục đánh giá cao: Phong Nha - Kẻ Bàng được AFAR (Mỹ) vinh danh là 1 trong 39 điểm đến của thế giới năm 2022, hang Sơn Đoòng được CN Traveller vinh danh là 1 trong 7 kỳ quan thế giới năm 2022.

Hang Sơn Đoòng được giới thiệu trên trang chủ Google tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ với quy mô tiếp cận hơn 500 triệu lượt người. Đồng thời sự kiện này cũng được báo chí, truyền hình trong nước và quốc tế truyền thông sâu rộng.

Ngành du lịch Quảng Bình cũng tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động trực tiếp và 7.000 lao động gián tiếp.

Mục tiêu của du lịch Quảng Bình trong năm 2023 là đón từ 3 - 3,5 triệu lượt khách.
Mục tiêu của du lịch Quảng Bình trong năm 2023 là đón từ 3 - 3,5 triệu lượt khách.

Trong năm 2022, Sở Du lịch đã tiếp nhận, nghiên cứu, lấy ý kiến, thẩm định và đề xuất UBND tỉnh cho phép khai thác thử nghiệm nhiều sản phẩm du lịch mới như: "Khám phá thiên nhiên khe Kiều, hệ thống hang động Sơn Bồi và tìm hiểu văn hóa người Bru-Vân Kiều"; “Khám phá hang Ô Rô - hang Hoàn Mỹ”; “Khám phá hung Thoòng”; “Du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ kết hợp tham quan danh thắng, di tích lịch sử”.

Sở Du lịch đã tiếp nhận, nghiên cứu, lấy ý kiến, thẩm định và đề xuất UBND tỉnh cho phép khai thác thử nghiệm nhiều sản phẩm du lịch mới. Ảnh: Hoàng Táo.
Sở Du lịch đã tiếp nhận, nghiên cứu, lấy ý kiến, thẩm định và đề xuất UBND tỉnh cho phép khai thác thử nghiệm nhiều sản phẩm du lịch mới. Ảnh: Hoàng Táo.

“Trải nghiệm cuộc sống mùa lụt” tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa; “Trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình”; “Khám phá thiên nhiên Chà Rào – Chà Cùng, xã Trường Sơn”, huyện Quảng Ninh; tiếp tục khai thác thử nghiệm chương trình tham quan 4 ngày 3 đêm của sản phẩm du lịch “Khám phá hang Đại Ả, hang Over, hang Pygmy”; triển khai đề án “Phát triển làng văn hóa, du lịch Cự Nẫm”. Đến nay, tổng số sản phẩm, khu, điểm tham quan du lịch đã được phê duyệt đề án hoặc cho phép khai thác thử nghiệm trên địa bàn tỉnh là 30 sản phẩm.

Hiện, tổng số sản phẩm, khu, điểm tham quan du lịch đã được phê duyệt đề án hoặc cho phép khai thác thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 30 sản phẩm. Ảnh: Hoàng Táo.
Hiện, tổng số sản phẩm, khu, điểm tham quan du lịch đã được phê duyệt đề án hoặc cho phép khai thác thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 30 sản phẩm. Ảnh: Hoàng Táo.

Mặc dù ngành Du lịch Quảng Bình phải tiếp tục khắc phục những khó khăn của đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm 2022, nhưng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch vẫn được duy trì, đẩy mạnh triển khai để phục hồi và tăng trưởng du lịch trong giai đoạn bình thường mới với nhiều hoạt động nổi bật.

Quảng Bình sẽ tiếp tục phát triển, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch. Ảnh: Hoàng Táo.
Quảng Bình sẽ tiếp tục phát triển, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch. Ảnh: Hoàng Táo.

Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong năm 2023, du lịch Quảng Bình sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của du lịch với sự phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác quy hoạch, hỗ trợ, đầu tư của nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch; phát triển, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch; tiếp tục triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng phục vụ tại các điểm, tuyến du lịch, nhà hàng, khách sạn; đa dạng hóa thị trường khách du lịch…

Mục tiêu của du lịch Quảng Bình trong năm 2023 là đón từ 3 - 3,5 triệu lượt khách. Trong đó khách nội địa từ 2.9-3,4 triệu lượt; khách quốc tế 100.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch từ 3.400 đến 3.900 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ