Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo

GD&TĐ - Nhằm mục đích để bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đối tượng đã giả danh làm cán bộ điện lực để thuyết phục người dân tin tưởng và mua hàng.

Đối tượng Nguyễn Duy Hiền khai báo tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Duy Hiền khai báo tại cơ quan công an

Ngày 17/5, Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, Điện lực khu vực huyện Tuyên Hóa vừa phối hợp với Công an xã Lâm Hóa bắt giữ đối tượng giả dạng nhân viên điện lực đến lừa bán hàng kém chất lượng cho người dân.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Duy Hiền (SN 1986, trú huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Tang vật là hàng giả bị công an thu giữ
Tang vật là hàng giả bị công an thu giữ

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được 1 cuộn dây điện, 1 thang nhôm và 1 xe máy biển kiểm soát 34B3 - 981.83.

Trước đó, Điện lực Quảng Bình liên tục nhận được phản ánh của khách hàng tại địa bàn xã Thanh Hóa và xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa) về việc có người giả làm nhân viên điện lực đến nhà để lừa bán dây điện kém chất lượng và thang các loại...

Sau khi nhận được phản ánh, Điện lực khu vực Tuyên Hóa đã nhanh chóng thông báo và phối hợp với lực lượng công an các xã Lâm Hóa, Thanh Hóa để tìm hiểu, xác minh.

Đến trưa ngày 17/5, khi đối tượng giả dạng nhân viên điện lực này tiếp tục xuất hiện trên địa bàn xã Lâm Hóa thì bị lực lượng công an tạm giữ.

Hiện, Công an xã Lâm Hóa đang tạm giữ đối tượng để lấy lời khai, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.