Phá án xây niềm tin cho nhân dân, lực lượng Công an Quảng Bình được khen thưởng

GD&TĐ - Với thành tích phá thành công 2 vụ án ma tuý, bắt 5 đối tượng, thu giữ hơn 1,1kg ma tuý tổng hợp, lực lượng Công an Quảng Bình đã được Chủ tịch UBND tỉnh này khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Trần Thắng tặng hoa chúc mừng, thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Trần Thắng tặng hoa chúc mừng, thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Theo đó, với thành tích phá thành công 2 vụ án, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trên 1,1kg ma túy tổng hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình đã được Chủ tịch UBND tỉnh thưởng nóng.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thắng đã biểu dương, ghi nhận chiến công của lực lượng cảnh sát ma túy trong việc đấu tranh với các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Cùng với đó, đã trao thưởng 20 triệu đồng từ Quỹ phòng chống tội phạm của tỉnh cho cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục đấu tranh quyết liệt hơn với các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

Cũng tại buổi lễ trao thưởng, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định Khen thưởng đột xuất của Bộ Công an và trích từ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương, thưởng cho các đơn vị về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Các đơn vị được Bộ Công an khen thưởng đột xuất gồm: Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng kỹ thuật nghiệp vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.