Quần thể tượng đá Phật giáo lâu đời nhất Trung Quốc
Thành Dương
Theo dõi báo trên
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GD&TĐ - Với bề dày lịch sử về tín ngưỡng tôn giáo, Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng với nhiều công trình kiến trúc vĩ đại liên quan Phật giáo.
Các dấu tích khảo cổ đã chứng minh Bính Linh tự đã được khởi tạo ít nhất từ đời Tây Tần năm 420 sau Công nguyên.
Nằm tại huyện Vĩnh Tĩnh, châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, Bính Linh tự từ lâu đã được trong và ngoài Trung Quốc biết đến như một quần thể tượng đá Phật giáo lâu đời nhất ở Trung Quốc.
Nằm bên bờ sông Hoàng Hà, quần thể tượng đá Bính Linh tự trải dài suốt 2 km dọc theo các vách đá với 184 hang động, 776 bức tượng cùng hơn 900 m2 bức bích họa chạm khắc trên đá.
Mang các phong cách nghệ thuật khác nhau, vừa có tính kế thừa, vừa có nét sáng tạo riêng, các tác phẩm chạm khắc trên đá mô tả các chủ đề về Phật giáo một cách sinh động.
Nơi đây cũng ghi lại quá trình lịch sử hưng suy của Phật giáo ở Trung Quốc, cũng như những thay đổi của hai hình thức nghệ thuật của Phật giáo Hán truyền và Phật giáo Tây Tạng.
Với các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, năm 2014, Bính Linh tự được đưa vào Danh sách Di sản thế giới và là di tích văn hóa trọng điểm cấp quốc gia ở Trung Quốc.
GD&TĐ - Đến chiều 11/5, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI năm 2024 tại Trường ĐH Cần Thơ đã sẵn sàng.
GD&TĐ - Với tính thời sự, nhân văn, giàu hình ảnh, cốt truyện độc đáo trong các tác phẩm, nhà văn Hồ Biểu Chánh có hơn 500 tác phẩm được chuyển thể thành phim.
GD&TĐ - Qua 'hiệu ứng cánh bướm', các đột biến ở gen không liên quan đến bệnh tự kỷ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của những gen liên quan đến chứng rối loạn này.
GD&TĐ - Ngày 11/5, Câu lạc bộ các Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị lần thứ 36 tại TP Cần Thơ.