Quan tâm, chăm lo công đoàn viên trong dịp Tết đến xuân về

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều ngày 11/1, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Nguyên đã thăm và tặng quà tết cho giáo viên trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Công đoàn Ngành Giáo dục Thái Nguyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tết cho giáo viên, đoàn viên CĐ trường THPT Hoàng Quốc Việt.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Công đoàn Ngành Giáo dục Thái Nguyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tết cho giáo viên, đoàn viên CĐ trường THPT Hoàng Quốc Việt.

PGS.TS Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo Công đoàn Ngành Giáo dục đến thăm hỏi, động viên, trao tặng 13 suất quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Hoàng Quốc Việt (xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai).

PGS.TS Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà tết cho giáo viên tại nhà công vụ trường THPT Hoàng Quốc Việt (huyện Võ Nhai.

PGS.TS Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà tết cho giáo viên tại nhà công vụ trường THPT Hoàng Quốc Việt (huyện Võ Nhai.

Đoàn đã đến chúc tết và tặng quà cho từng gia đình giáo viên, đoàn viên công đoàn tại khu nhà công vụ. Tại đây, lãnh đạo sở đã ân cần động viên tinh thần thầy, cô giáo: "Chủ động vượt mọi khó khăn, bám trường, bám lớp, giảng dạy thật tốt để xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh, khẳng định trường học là địa chỉ tin cậy cho nhân dân địa phương tin tưởng gửi con em đến trường".

Trường THPT Hoàng Quốc Việt hiện có 851 học sinh đang tham gia học tập, rèn luyện tại đây. Trong đó học sinh dân tộc, dân tộc thiểu số chiếm 54%. Năm học 2022-2023, trường có 46 em học sinh thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải(bên phải), Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên tặng quà tết cho gia đình đoàn viên, giáo viên ở tại khu nhà công vụ Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải(bên phải), Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên tặng quà tết cho gia đình đoàn viên, giáo viên ở tại khu nhà công vụ Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các giáo viên về việc đề nghị chuyển công tác, bổ sung biên chế, xin kinh phí, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên…

Lãnh đạo Sở và Công đoàn Ngành Giáo dục đã tiếp thu những ý kiến trên. Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ có đợt tuyển viên chức, Sở sẽ quan tâm đến nhà trường để bổ sung nhân sự sớm ổn định tổ chức, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và chất lượng giáo dục.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Thái Nguyên trao tặng nhà trường món quà tết ý nghĩa để các thầy cô chung vui đón năm mới 2023.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Thái Nguyên trao tặng nhà trường món quà tết ý nghĩa để các thầy cô chung vui đón năm mới 2023.

Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, đoàn công tác đã trao tặng nhà trường món quà Tết ý nghĩa để các thầy cô chung vui đón năm mới 2023.

Tính đến thời điểm này, Công đoàn Ngành giáo dục Thái Nguyên đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tặng 100 suất quà Tết cho đoàn viên với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Riêng công đoàn cơ sở đã huy động và trích quỹ phúc lợi dành tặng 175 suất quà, tổng trị giá hơn 80 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 90 suất quà Tết tặng cho đoàn viên với tổng trị giá trên 50 triệu đồng.

Theo số liệu báo cáo nhanh của các đơn vị đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 1.472 người đã được nhận quà nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão với số tiền trên 1,4 tỷ đồng từ các nguồn tiết kiệm chi kinh phí chuyên môn, nguồn tài chính công đoàn và nguồn huy động tài trợ.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể thầy cô giáo trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể thầy cô giáo trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Hoạt động tặng quà dịp Tết nguyên đán hàng năm của tỉnh Thái Nguyên nói chung và Ngành giáo dục nói riêng mang nhiều ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Tết đến, xuân về không ai bị bỏ lại phía sau, cả dân tộc cùng chia sẻ yêu thương để hân hoan đón chào năm mới an lành, vui vẻ và không quên nhiệm vụ giảng dạy, học tập, lao động, sản xuất hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ