Quản lý tài chính ở người trẻ, cần hay không?

GD&TĐ -Đây là câu hỏi thu hút hơn 250 sinh viên Trường ĐH Kinh Tế - Luật tham gia tranh luận quanh kinh nghiệm thuê mua nhà và tối ưu tài chính cá nhân

Quản lý tài chính ở người trẻ, thế hệ Gen Z là điều rất quan trọng.
Quản lý tài chính ở người trẻ, thế hệ Gen Z là điều rất quan trọng.

Trong buổi workshop “Đồng tiền đi liền kinh nghiệm” diễn ra tại Trường Đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TPHCM) mới đây, các chuyên gia đều cho rằng người trẻ cần có giải pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả nhưng không nên quá ám ảnh về việc sở hữu nhà.

Gen Z có đang tiêu xài vô tội vạ?

Ông Lê Bảo Long, Giám đốc Marketing của Batdongsan.com.vn cho hay, ước tính để mua căn hộ diện tích 50m2 ở Hà Nội và TPHCM, trung bình mỗi người dân cần dành khoảng 14 – 15 năm thu nhập. Chính vì vậy, một số bạn trẻ có suy nghĩ: “Dù sao cũng không mua được nhà, cứ kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu”.

"Về bài toán tài chính, chưa chắc thuê nhà là phương án kém tối ưu hơn, có chăng chỉ là sự khác biệt về “khẩu vị” giữa các thế hệ. Cụ thể, nếu các thế hệ trước chuộng việc nắm giữ tài sản thì thế hệ trẻ ngày nay có xu hướng linh hoạt hơn. Họ có thể không đặt nặng chuyện mua mà chỉ thuê nhà và dùng một phần chi phí để phục vụ nhu cầu cuộc sống hoặc đầu tư" - ông Long nói.

workshop-dong-tien-di-lien-kinh-nghiem-5945.jpg
Hơn 250 sinh viên Trường ĐH Kinh Tế - Luật tham gia tranh luận quanh kinh nghiệm thuê nhà và quản lý tài chính cá nhân.

Theo chuyên gia này, quá trình thuê nhà không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi nên các bạn trẻ cần tham khảo thông tin từ những nguồn uy tín. Để tiết kiệm thời gian, Gen Z vốn am hiểu công nghệ có thể sử dụng công cụ tìm kiếm trên các app, nền tảng điện tử có uy tín để tìm thuê phòng trọ, chung cư, chung cư mini… phù hợp với từng nhu cầu và khả năng tài chính.

Là khách mời của chương trình, Nam Khánh – Một Gen Z nổi tiếng thì cho rằng không phải hầu hết các bạn trẻ hiện nay đều tiêu xài vô tội vạ.

“Nói Gen Z là một thế hệ hoang phí thì không đúng vì mỗi thế hệ sẽ có một khó khăn riêng. Gen Z có thể vô tư, vô lo nhưng vẫn có sự lý trí rất nhiều trong chi tiêu” - Nam Khánh chia sẻ.

meichan-nam-khanh-7966.jpg
Các khách mời của chương trình chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm.

Nhà sáng tạo nội dung Meichan cũng không đồng tình với việc “thả trôi chi tiêu”, cô bạn cảm thấy thiếu an toàn khi không có sự tích lũy nên sẽ không chọn lối sống đó.

Cô bạn này cũng nhấn mạnh, hiện nay, đa phần Gen Y đang ở độ tuổi lập gia đình nên thường có tâm lý muốn sở hữu nhà cửa, xe cộ để ổn định và có cảm giác an toàn. Trong khi đó, phần lớn Gen Z lại có lối sống và hành vi tiêu dùng linh hoạt hơn.

"Gen Y có áp lực mua nhà nhiều hơn Gen Z, còn nhiều bạn Gen Z mong muốn tận hưởng, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn là việc ổn định với một cái nhà hay một cái xe ở độ tuổi 30 - 35 như các thế hệ trước" - Meichan nhận định.

Đâu là khoản đầu tư đáng giá nhất của tuổi trẻ?

Tại Workshop “Đồng tiền đi liền kinh nghiệm”, trả lời câu hỏi “Đâu là khoản đầu tư đáng giá nhất của tuổi trẻ?”, ông Lê Bảo Long, Giám đốc Marketing của Batdongsan.com.vn cho rằng tài sản quan trọng và giá trị nhất của người trẻ không phải vật chất mà là tài sản vô hình, bao gồm: kiến thức, trí tuệ, mối quan hệ và sức khỏe.

“Giữa công việc trả lương 7 triệu đồng và 8 triệu đồng/tháng, nếu công việc 7 triệu đồng đem lại cho bạn nhiều cơ hội học hỏi hơn, hãy chọn việc đó dù thu nhập ít hơn. Sau này bạn có thể kiếm hàng chục, hàng trăm triệu nhờ kinh nghiệm đã tích lũy được” - ông Long đặt vấn đề.

anh-le-bao-long-2-9062.jpg
Ông Lê Bảo Long, Giám đốc Marketing của Batdongsan.com.vn chia sẻ kinh nghiệm thuê nhà cho sinh viên.

Đặc biệt, hiện nay nhiều bạn trẻ dùng khoản tích lũy của mình lao vào các loại hình đầu tư tài chính. Tuy nhiên ông Lê Bảo Long chia sẻ: Giả sử mỗi tháng các bạn tiết kiệm 1 - 2 triệu rồi mang đi đầu tư, dù có lãi 100% thì số tiền cũng không đáng kể so với chuyện sau này đi làm có thể kiếm được mức lương hàng chục, hàng trăm triệu. Nên đôi khi chú tâm vào việc đầu tư với khoản nhỏ sẽ không tốt bằng việc đầu tư vào bản thân.

"Chắc chắn sẽ có cảm giác rất khó chịu, thay vì việc bỏ tiền mua chứng khoán, mua vàng lại đi đầu tư vào học tập. Nhưng đầu tư bản thân về dài hạn bao giờ cũng tốt hơn. Khi đã có một nền tảng ổn định, thì nên đầu tư vào những gì mình hiểu chứ không nên làm chỉ vì người khác cũng như vậy”.- ông Long nói.

Đồng tình với quan điểm này, nhà sáng tạo nội dung Nam Khánh tiết lộ: “Đối với mình, khoản đầu tư giá trị nhất là đầu tư cho bản thân, đặc biệt là giáo dục. Ngoài ra, trải nghiệm thực tế cũng quan trọng. Bạn có thể chọn những trải nghiệm vừa mang tính giải trí nhưng cũng vừa đem lại lợi ích nhất định cho công việc. Trong buổi tuyển chọn của Schannel, tuy có nhiều bạn ngoại hình tốt hơn mình nhưng mình lại được chọn vì từng đi đây đó và biết nhiều quán ăn ngon… Trải nghiệm thực tế là điều sẽ giúp bạn nổi bật hơn trong thị trường lao động ngày càng cạnh tranh”.

meichan-7276.jpg
Cô bạn Meichan cũng có những góc nhìn thú vị về quản lý tài chính cá nhân.

Cô bạn Meichan cũng chia sẻ kinh nghiệm: “Với nguồn thu nhập hay số tiền tiết kiệm còn nhỏ thì sẽ có hơi ít lựa chọn để đầu tư. Đặc biệt đầu tư để sinh lời nhiều lại càng khó. Cá nhân mình, ở thời điểm hiện tại sẽ lựa chọn đầu tư cho bản thân. Người làm ra tiền là mình, người mang tiền đi đầu tư cũng là mình. Do đó nếu không có đủ sự nhanh nhạy, kiến thức hay kinh nghiệm sẽ rất khó để mang đi đầu tư kiếm lời".

Theo cô bạn này, đầu tư cho bản thân có thể là đi học thêm ngoại ngữ, học chứng chỉ mới để khi đi xin việc sẽ có một công việc lương cao hơn. Còn sau này khi đã có khoản tiết kiệm, thu nhập khá hơn mình sẽ tiếp tục tìm hiểu để đầu tư những thứ cần nhiều tiền hơn, sinh lời nhiều hơn.

"Với những người trẻ, việc đầu tư vào bản thân ở thời điểm hiện tại vẫn được đặt ưu tiên lên trên hết so với những ước muốn “tiền đẻ ra tiền”. Khi bạn đã có một nơi ở đủ an toàn, yên tâm về mọi mặt, hãy tiếp tục học hỏi, trau dồi thêm các kinh nghiệm cho chính mình. Bên cạnh đó, quản lý tài chính thông minh không đồng nghĩa là tiết kiệm quá mức mà vẫn cần phải chăm lo cho sức khỏe thể chất, tinh thần để hướng đến những mục tiêu lâu dài, bền vững hơn trong tương lai" - Nhà sáng tạo nội dung Meichan, chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giải AFF Cup 2024 sẽ lần đầu được áp dụng công nghệ VAR.

AFF Cup 2024 được áp dụng VAR

GD&TĐ - Theo thông báo, giải AFF Cup 2024 có lần đầu tiên trong lịch sử được áp dụng công nghệ VAR vào cuối năm nay.

Học sinh Trường THCS Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) bên tác phẩm dự thi triển lãm tranh "Hà Nội trong trái tim em". Ảnh: Lê Cường

Những bài học ý nghĩa với thế hệ trẻ

GD&TĐ - Thời gian qua, trường học tại Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô GD tinh thần yêu nước cho HS.