Dự tổng kết có bà Lê Thị Vân- Phó chủ tịch Thường trực UBND quận; bà Cao Thị Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo dân vận Quận uỷ; Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng GD&ĐT quận.
Theo đó, trong hai ngày 26 và 27/2, phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng đã tổ chức Hội thi GVDG cấp THCS năm học 2024- 2025.
Tham dự hội thi năm nay, có 102 giáo viên dự thi. Hội thi diễn ra tại 2 cụm, cụm 1 gồm các trường: THCS Hồng Bàng, Trần Văn Ơn, Ngô Gia Tự, Nguyễn Trãi, Bạch Đằng thi tại THCS Bạch Đằng vào ngày 26/2. Cụm 2 gồm các trường: THCS Đại Bản, Anh Hưng, An Hồng, Quán Toan, Hùng Vương, TH,THCS&THPT Nguyễn Tất Thành thi vào ngày 27/2 tại trường THCS Quán Toan.
Ban giám khảo Hội thi là các cốt cán chuyên môn của quận, của thành phố có uy tín về chuyên môn.
Ở Hội thi mỗi giáo viên thực hiện hai nội dung: trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành một tiết dạy theo Chương trình GDPT 2018.
Ngay sau khi bắt thăm tiết dạy, các giáo viên dự thi cùng tổ nhóm chuyên môn cùng nghiên cứu, thảo luận, xây dựng kế hoạch bài dạy. Hội thi là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu, rộng trong mỗi giáo viên, tổ nhóm chuyên môn và các nhà trường.
Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh- Trưởng phòng GD&ĐT quận, Hội thi đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; các giáo viên tham gia dự thi đều có sự chuẩn bị chu đáo về học liệu và phương tiện cho bài giảng; phương pháp giảng dạy phù hợp với từng bộ môn, đối tượng học sinh đảm bảo yêu cầu phát triển phẩm chất năng lực học sinh.
Giáo viên tham gia Hội thi đều có kiến thức chắc chắn, vốn hiểu biết và tích hợp khéo léo các môn học vào nội dung bài dạy, ngôn ngữ chuẩn mực, xử lý tốt các tình huống sư phạm. Nhiều giáo viên đã vận dụng những hình thức dạy học tích cực, hiện đại, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả học liệu điện tử, tạo không khí học tập sôi nổi, tích cực, hướng dẫn học sinh chủ động, linh hoạt sáng tạo, tự khám phá, tìm hiểu kiến thức mới giúp học sinh phát triển phẩm chất, năng lực.
Phần báo cáo giải pháp, hầu hết giáo viên đã có sự đầu tư công phu, trình bày rõ ràng, logic, đúng trọng tâm, phong thái tự tin, ngôn ngữ linh hoạt. Các báo cáo phản ánh thực tế giảng dạy sinh động: mô tả cụ thể quá trình giảng dạy, kinh nghiệm thực tế, cách áp dụng phương pháp dạy học mới có kết hợp hình ảnh, video, sơ đồ để minh họa giúp phần trình bày thêm trực quan, thuyết phục.
Qua đánh giá khách quan, công tâm từ Ban giám khảo, 101 giáo viên dự thi được công nhận là GVDG cấp quận.