Quân đội Ukraine hứng tổn thất không thể bù đắp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyên gia quân sự Nga khẳng định, tổn thất về nhân lực, vật lực của Quân đội Ukraine vượt quá mức bù đắp có thể của chính quyền Kiev và phương Tây.

Quân đội Ukraine hứng tổn thất không thể bù đắp

Chuyên gia quân sự Nga Vladislav Shurygin mới đây đã viết trên kênh Telegram của mình rằng, tình hình trên đường chiến tuyến của Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn vô cùng khó khăn, khi họ không thể bù đắp được số binh sĩ thiệt mạng và trang bị hạng nặng bị Quân đội Nga phá hủy.

Theo ông, để các mặt trận không bị sụp đổ, Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine buộc phải liên tục tung lực lượng dự bị và trang bị bổ sung vào trận chiến, điều mà họ rất cần cho chiến dịch xuân hè, nhưng tiếc là họ không thể bù đắp nổi những thiệt hại nặng nề như vậy.

Theo vị chuyên gia quân sự Nga, tổn thất trung bình hàng ngày của Quân đội Ukraine thường vượt quá số lượng binh sĩ nhập ngũ hàng ngày và tổn thất về xe bọc thép hạng nặng hiện không được bù đắp bằng bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ những thiết bị ít ỏi được bổ sung từ các nhà máy sửa chữa.

Thứ duy nhất mà Lực lượng vũ trang Ukraine còn có để sử dụng là đạn tên lửa cho MLRS HIMARS, loại đạn trong thời gian qua đã liên tục được cung cấp từ Hoa Kỳ và nhiều loại máy bay không người lái chiến thuật khác nhau, với số lượng sản xuất không ngừng tăng lên.

Trên thực tế, hai loại vũ khí, đạn dược này đang là nòng cốt trong thế trận phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện nay. Ông nói thêm rằng, các tướng lĩnh Ukraine, thay vì các tiểu đoàn, đã bắt đầu thành lập hàng loạt lữ đoàn UAV, với biên chế chủ yếu là phụ nữ.

Vị chuyên gia Nga khẳng định, mặc dù như vậy, Quân đội Ukraine cũng không thể ngăn chặn bước tiến của Lực lượng Vũ trang Nga. Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine nên hiểu thực tế là Quân đội Nga vẫn chưa cần sử dụng tới các nguồn lực dự trữ hiện có.

Ông Shurygin lưu ý, nỗ lực của Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm buộc Quân đội Nga phải sử dụng lực lượng dự bị để ngăn chặn các cuộc tấn công của những đơn vị lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực biên giới Nga đã thất bại, các nhóm quân Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề.

Chuyên gia Vladislav Shurygin nhấn mạnh, chỉ tính từ tháng 1 đến giữa tháng 3, Lực lượng vũ trang Ukraine mất ít nhất 75 nghìn người thiệt mạng và mất tích, cùng hàng chục nghìn người bị thương nặng

Bất chấp thực tế là Moscow mới là bên tiến hành các hoạt động tấn công, tổn thất của Quân đội Ukraine trong thế trận phòng thủ vẫn cao gấp nhiều lần so với số người thiệt mạng và bị thương trong Lực lượng Vũ trang Nga.

Nhà phân tích Nga khẳng định, kế hoạch của Mỹ khiến Moscow phải hứng chịu tổn thất nặng nề đã thất bại hoàn toàn. Đây là những dấu hiệu đáng ngại cho thấy chiến dịch xuân hè của Lực lượng Vũ trang Nga có thể trở thành cơn ác mộng đối với Quân đội Ukraine.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ