Quân đội Ukraine đối diện 'nạn đói đạn pháo'?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với tốc độ tiêu thụ như hiện nay, vấn đề đảm bảo đạn pháo cho Quân đội Ukraine được nhận định là rất khó khăn.

Quân đội Ukraine đối diện 'nạn đói đạn pháo'?

Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) hiện đang sử dụng hỏa lực pháo binh một cách khá thoải mái.

Tuy nhiên đã có dự đoán cho rằng tình trạng thiếu đạn dược sẽ bắt đầu xảy ra trong những tháng tới.

Theo một nguồn tin giấu tên, "nạn đói đạn pháo" có thể xảy ra với Quân đội Ukraine sau 1,5 tháng nữa nếu các đơn vị Nga tiếp tục hoạt động tấn công tích cực theo nhiều hướng.

Hiện tại, pháo binh Ukraine đang tiêu thụ số đạn dược mỗi ngày nhiều hơn tới 250% so với khối lượng họ nhận được từ các đối tác phương Tây trong giai đoạn này.

Do vậy, dự trữ đạn pháo trong các nhà kho ở khu vực Tây Ukraine sẽ sớm cạn kiệt, điều này buộc Tổng thống Zelensky phải nỗ lực thực hiện những chuyến công du tiếp theo với mong muốn cải thiện tình hình.

Pháo binh Ukraine sẽ sớm rơi vào tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng?

Pháo binh Ukraine sẽ sớm rơi vào tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng?

Đồng thời trong lúc này, Bộ chỉ huy Ukraine đã nhận thấy hai khu vực nguy hiểm, có thể hứng chịu những đợt tấn công dữ dội từ phía Lực lượng vũ trang Nga, đó là “vòng vây Avdeevka” gần Donetsk và khả năng quân Nga tiếp cận sông Oskol rồi mở một mặt trận rộng ở vùng Kharkiv.

"Khu vực Azov ổn định vì quân Nga có các vị trí phòng thủ vững chắc, rất khó vượt qua. Bây giờ Moskva có nhiều quyền kiểm soát hơn ở đó.

Tại khu vực Kherson đang xảy ra giao tranh với các nhóm đổ bộ Ukraine và người Nga quyết định sử dụng ồ ạt máy bay ném bom để cản bước tiến", nguồn tin nêu rõ.

Nếu để xảy ra tình trạng thiếu đạn pháo, nhiều mặt trận mà Quân đội Ukraine đang tấn công hoặc phòng thủ sẽ đối diện tình trạng sụp đổ, khi số lượng tiêm kích F-16 dự kiến nhận vẫn còn quá ít, chưa đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ không yểm thay cho pháo binh.

Pháo tự hành 2S22 Bogdana của Ukraine hoạt động trên chiến trường.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Minh họa/INT)

Lo ngại trước thời tiết cực đoan!

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, 4 tháng đầu năm 2024, thời tiết trên cả nước đã có những diễn biến bất thường.