Quân đội Trung Quốc sử dụng AI để theo dõi UFO 

GD&TĐ - Các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc đã chuyển sang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi các vật thể không xác định (UFO) đang ngày càng tăng trong không phận của quốc gia này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhà nghiên cứu Chen Li của Học viện Cảnh báo Sớm Không quân cho biết tại hội nghị các nhà khoa học công nghệ thông tin cấp cao ở Bắc Kinh năm 2019: “Sự xuất hiện thường xuyên của các UFO trong những năm gần đây mang lại những thách thức lớn cho an ninh phòng không quốc gia.”

Theo nhà nghiên cứu Chen, một lợi thế của AI là nó có thể kiểm tra các mẩu thông tin nằm rải rác trên nhiều tập dữ liệu được tạo ở các thời điểm và địa điểm khác nhau, đồng thời tạo ra các liên kết mà mắt người không thể nhìn thấy.

Câu hỏi khiến nhiều người đặt ra nhất là liệu các UFO có phải của người ngoài hành tinh hay không. Quân đội Mỹ gần đây đã xác nhận tính xác thực của một số đoạn video bị rò rỉ do các phi công ghi lại. Các vật thể bay dường như di chuyển theo cách mà công nghệ hoặc các quy luật vật lý không thể giải thích được.

UFO là một vấn đề nhạy cảm đối với bất kỳ quốc gia nào, không chỉ vì chúng có thể liên quan đến các người ngoài hành tinh hoặc thuộc sở hữu của một quốc gia xâm nhập nào đó. Ví dụ, UFO xâm nhập của đối phương được trang bị công nghệ gây nhiễu tiên tiến có thể đánh lừa radar hoặc các cảm biến khác bằng cách tạo ra các hình ảnh không thể giải thích được trên màn hình.

Với sự trợ giúp của AI, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có thể chỉ định “chỉ số mối đe dọa” cho từng đối tượng dựa trên hành vi, tần suất xuất hiện, thiết kế khí động học, phóng xạ, vật liệu có thể chế tạo và bất kỳ thông tin nào khác. Ngoài ra, AI có thể tổng hợp các thông tin khác có thể giúp xác định mục đích của đối tượng.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.