Quân đội Mỹ thừa nhận làm thiệt mạng 23 dân thường vào năm 2020

GD&TĐ - Quân đội Mỹ đã thừa nhận trách nhiệm vì vô ý khiến 23 thường dân ở các vùng chiến sự ở nước ngoài thiệt mạng vào năm 2020, thấp hơn nhiều so với số liệu do các cơ quan phi chính phủ tổng hợp.

Quân đội Mỹ thừa nhận làm thiệt mạng 23 dân thường vào năm 2020

Tuy nhiên, con số ghi nhận về số thường dân thiệt mạng được cho là nhiều hơn những năm trước.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, những thường dân thiệt mạng nằm ở khu vực chiến sự  ở Iraq, Afghanistan, Somalia, Yemen và Nigeria.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một báo cáo thường niên do Quốc hội yêu cầu: “có khoảng 23 dân thường thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong năm 2020 do hậu quả của các hoạt động quân sự của Mỹ”.

Phần lớn thương vong dân sự là ở khu vực Afghanistan với 20 người chết, theo phần công khai của báo cáo.

Một thường dân đã thiệt mạng ở Somalia vào tháng 2/2020 và một người khác ở Iraq vào tháng 3. Tài liệu không nêu rõ nạn nhân thứ 23 thiệt mạng khi nào và ở đâu.

Mặc dù Quốc hội đã dành 3 triệu USD cho Lầu Năm Góc vào năm 2020 để bồi thường cho gia đình các nạn nhân nhưng không các khoản bồi thường vẫn chưa được chi trả.

Các tổ chức phi chính phủ công bố mức tử vong dân sự cao hơn nhiều so với số liệu của chính phủ Mỹ.

Tổ chức phi chính phủ Airwars ước tính có khoảng 102 thường dân đã thiệt mạng trong các chiến dịch của Mỹ trên khắp thế giới, gấp 5 lần so với số liệu chính thức của Lầu Năm Góc.

Tại Somalia - nơi Lầu Năm Góc chỉ ghi nhận 1 người thiệt mạng, Airwars và các tổ chức phi chính phủ khác ước tính số người chết là 7 người, trong khi ở Syria và Iraq, các nguồn tin địa phương báo cáo có 6 người chết.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.