Quân đội Mỹ thiết lập 2 căn cứ mới dọc biên giới Syria

GD&TĐ - Quân đội Mỹ đã thiết lập 2 căn cứ mới dọc theo biên giới Iraq – Syria – Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.   

Lực lượng Mỹ ở Syria
Lực lượng Mỹ ở Syria

Dẫn nguồn tin từ một quan chức Iraq, Anadolu nói rằng quân đội Mỹ đã thiết lập 2 căn cứ ở phía tây của Al-Anbar của Iraq.

“Quân đội Mỹ đã thiết lập 2 cơ sở quân sự mới ở những nơi không có người sinh sống của tỉnh” – Farhan al-Duleimi – một thành viên của Hội đồng lâm thời Anbar cho biết.

Ông cho biết căn cứ đầu tiên đã được thành lập ở phía bắc của Rumana (ở quận Al-Qaim của Anbar), gần biên giới Syria, cách thủ phủ Ramadi 360km về phía tây.

Căn cứ thứ 2 đã được thành lập tại phía đông thành phố Al-Rutbah, cách Ramadi 310km về phía tây và cách biên giới Syria chưa tới 100km.

Theo al-Duleimi, hai căn cứ trên nhằm giúp các lực lượng Iraq “đảm bảo an ninh biên giới và ngăn chặn sự xâm nhập của nhóm khủng bố IS”,

“Một số linh Mỹ hiện đang đóng quân tại 2 căn cứ này cùng với máy bay không người lái và một số thiết bị khác” – ông al-Duleimi nói thêm.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ