Quân đội Mỹ hiện không thể tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn

GD&TĐ - Tiềm lực quân sự của Mỹ theo nhận xét đã suy giảm đáng kể so với khoảng thời gian trước kia.

Quân đội Mỹ hiện không thể tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn

Theo báo cáo của một nhóm nghị sĩ và chuyên gia mới được trình lên Ủy ban Quân lực Thượng viện, Quân đội Mỹ hiện chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn.

Tài liệu nhấn mạnh rằng lần cuối cùng Mỹ chuẩn bị cho một cuộc xung đột như vậy là trong Chiến tranh Lạnh, vốn đã kết thúc cách đây 35 năm.

Năng lực quân sự của đất nước hiện chưa đạt mức cần thiết để tự tin vào khả năng ngăn chặn và giành chiến thắng trong chiến đấu.

Ủy ban chỉ ra khả năng xung đột ngày càng tăng trên nhiều mặt trận do sự hợp tác giữa Nga, Trung Quốc và một vài quốc gia khác.

Báo cáo lưu ý rằng Mỹ sẽ khó chiến thắng trong một cuộc xung đột như vậy do khoảng cách giữa tham vọng và năng lực thực tế của Bộ Quốc phòng.

anh-ap-37c97d9912014d329be510978985d796.jpeg
Mỹ đã bỏ quên việc sản xuất các loại vũ khí thông thường trong một khoảng thời gian dài.

Các nhà phân tích đặc biệt chú ý đến tình trạng của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ so với Trung Quốc. Trong trường hợp xảy ra xung đột với Bắc Kinh, Washington có thể phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt nhanh chóng nguồn dự trữ đạn dược.

Ủy ban Quân lực Thượng viện ước tính rằng nguồn cung cấp có thể thiếu hụt nặng nề chỉ sau 3 đến 4 tuần và một số loại đạn dược quan trọng, chẳng hạn như tên lửa chống hạm sẽ hết chỉ sau vài ngày. Trong khi đó việc xây dựng lại chuỗi cung ứng đối với các nguồn loại vũ khí này sẽ mất nhiều năm.

Tình hình chỉ được khắc phục một phần từ khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ, khi các nhà máy công nghiệp quốc phòng Mỹ nỗ lực đáp ứng yêu cầu từ Kyiv, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu mới.

Mỹ đối diện thất bại trong dự án tiêm kích hạm tàng hình F/A-XX.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh Ninh Bình tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Sẵn sàng cho mùa thi: Những 'người học thông minh'

GD&TĐ - Học sinh THPT Ninh Bình chủ động “tự học thông minh” trong mùa thi, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng học tập và nhóm học online để tự thiết kế cách học, giảm phụ thuộc vào thầy cô.

Đoàn trường THPT A Túc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như công an, biên phòng, tổ chức hảo tâm để hỗ trợ thí sinh.

Không để học sinh khó khăn 'lỡ hẹn' mùa thi

GD&TĐ - Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngành Giáo dục Quảng Trị, các trường học và tổ chức Đoàn đang triển khai hoạt động “Tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ trợ học sinh, đặc biệt con em vùng đồng bào Vân Kiều, Pa Kô có hoàn cảnh khó khăn.