Quan chức hàng đầu EU thúc giục chặn đà chiến thắng của Moscow

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga sẽ thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine nếu EU không huy động hết khả năng của mình, theo quan chức ngoại giao hàng đầu EU.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Trong cuộc phỏng vấn được tờ The Guardian của Anh đăng hôm 24/12, người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU Josep Borrell nói rằng nếu khối này không nhanh chóng thay đổi hướng đi và không huy động mọi khả năng của mình, Nga sẽ giành chiến thắng trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn trên, ông Borrell gọi Liên bang Nga là một cường quốc được cho là đang đe dọa châu Âu, "chính châu Âu chứ không chỉ Ukraine" – ông nói.

Ông Borrell nhấn mạnh, “điều quan trọng là chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn Nga chiến thắng cuộc xung đột quân sự? Chúng ta sẵn sàng làm gì? Chúng ta có thực sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết không? Đây là câu hỏi chúng ta phải tự hỏi mình".

Trước đó, ngày 21/12, EU đã chuyển khoản tiền cuối cùng trị giá 1,5 tỷ euro trong năm nay cho Ukraine. Người đứng đầu Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nói thêm rằng liên minh đứng về phía người hàng xóm, người bạn và thành viên tương lai của mình.

Ngày 11/12, có thông tin cho rằng EU đã đề nghị các nước trong liên minh cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh, gồm việc mở rộng hỗ trợ quân sự cho nước này.

Ông Borrell cũng lên tiếng phản đối sự chia rẽ về vấn đề hỗ trợ Ukraine, bất chấp lập trường của Hungary ngăn cản một số sáng kiến ​​từ Brussels.

Ngày 7/12, các nhà khoa học tại Đại học Kiel của Đức ước tính khối lượng viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine từ các nước phương Tây từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay đã giảm gần 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 3 tháng qua, trong số 42 nước cung cấp viện trợ cho Kiev, chỉ có 20 nước cam kết cung cấp các gói viện trợ mới.

Các nước phương Tây đã tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Liên bang Nga nhằm bảo vệ Donbass.

Chiến dịch này được Tổng thống Nga Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/2022 sau khi tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn được cho là do pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.