Đổi mới, sáng tạo vào thực tiễn bài giảng
Sáng 8/4, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 9 năm học 2024 - 2025. Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu, bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình dự, tặng hoa chúc mừng các nhà giáo.
Đây là giải thưởng cao quý được tổ chức với mục đích tôn vinh những nhà giáo Ba Đình nhiệt thành, tâm huyết với nghề dạy học; có những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; đồng thời động viên, khích lệ các nhà giáo tự học tập, rèn luyện, vận dụng những đổi mới, sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mỗi cơ sở, tạo ra những hiệu quả mới, những chuyển biến mới ở mỗi đơn vị nhà trường.

Thông tin tại chương trình, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết, những năm qua, được quan tâm, chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Sở GD&ĐT Hà Nội cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo mọi điều kiện của Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận và sự tích cực nỗ lực của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên; ngành Giáo dục quận đã không ngừng phát triển và đạt được thành tích đáng ghi nhận, tự hào. Chẳng hạn như: Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của toàn quận đạt 92%; kết quả thi giáo viên dạy giỏi luôn thuộc nhóm dẫn đầu; kết quả thi học sinh giỏi xếp vị trí thứ hai toàn Thành phố. Đặc biệt, ngành Giáo dục Ba Đình luôn là đơn vị tiên phong trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, dạy học...
“Những kết quả trên không thể có được nếu thiếu đi sự tâm huyết, sáng tạo của các thầy, cô giáo - những người truyền cảm hứng, dốc lòng vì học trò và không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục”, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình khẳng định.
Thực hiện Kế hoạch số 3695/KHLT-SGDĐT-CĐN ngày 18/10/2024 của Sở GD&ĐT Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình phối hợp với LĐLĐ quận đã xây dựng Kế hoạch liên tịch số 65/KHLT-PGDĐT-LĐLĐ ngày 28/2/2025 nhằm triển khai Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 9 năm học 2024 - 2025. Căn cứ văn bản chỉ đạo của các cấp, các trường học trên địa bàn quận đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
Theo đó, 100% các trường học đã tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên tích cực tự học tập, rèn luyện, vận dụng những đổi mới, sáng tạo vào thực tiễn, tạo ra những chuyển biến mới, hiệu quả mới ở mỗi nhà trường. 100% các đơn vị đã tổ chức hiệu quả việc xét chọn Giải thưởng cấp cơ sở; có sức lan tỏa đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị.
Qua vòng sơ tuyển cấp trường, 43 nhà giáo tiêu biểu đã được đề cử để xét duyệt cấp quận. Ban Tổ chức đã lựa chọn được 9 nhà giáo xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo. Tại vòng chung khảo, 9 nhà giáo đã trực tiếp trình bày trước Hội đồng xét duyệt những sáng kiến, kinh nghiệm đã vận dụng và hiệu quả thực tế tại đơn vị mình.
Vừa xuất sắc trong giảng dạy, vừa tích cực truyền cảm hứng
Ghi nhận thực tế cho thấy, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, độ tuổi học sinh và đặc điểm tình hình của nhà trường, mỗi nhà giáo đều chủ động tìm tòi, phát hiện và triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm đem đến những điều tốt đẹp nhất cho học sinh.

Theo đó, ở cấp mầm non, cô giáo Nguyễn Diệu Thúy (Trường Mầm non Sao Mai) đã trình bày sáng kiến “Khơi dậy tình yêu văn hóa dân gian cho trẻ mầm non”; cô giáo Dương Thu Giang (Trường Mẫu giáo Số 10) trình bày sáng kiến “Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào công tác quản lý nuôi dưỡng”; cô giáo Nguyễn Thị Bạch Yến (Trường Mẫu giáo mầm non A) trình bày sáng kiến “Trường học thông minh nơi mang công nghệ số vào bài giảng cho trẻ mầm non”.
Ở cấp tiểu học, cô giáo Hà Thị Bích Hạnh (Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực) đã trình bày sáng kiến “Giáo dục là gieo hạt giống và nuôi dưỡng nó thành những cây tri thức vững chắc”; cô giáo Bùi Thị Hoài (Trường Tiểu học Kim Đồng) chia sẻ kinh nghiệm trong việc “Rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm”; cô giáo Nguyễn Thị Hương (Trường Tiểu học Ba Đình) trình bày sáng kiến “Từ trái tim đến trái tim - hành trình gieo chữ bằng ngọn lửa tâm huyết và sáng tạo”.

Ở cấp trung học cơ sở (THCS), thầy giáo Lê Văn Yên (Trường THCS Thăng Long) đã trình bày ý tưởng “Gieo mầm tâm huyết, thắp lửa sáng tạo với học sinh”; cô giáo Nguyễn Kiều Hồng Trang (Trường THCS Nguyễn Công Trứ) trình bày dự án “Hành trình giáo dục - Sáng tạo bằng cả trí óc/Tâm huyết bằng cả trái tim”; cô giáo Nguyễn Ngọc Anh (Trường THCS Giảng Võ 2) trình bày sáng kiến “Từ tâm huyết đến sáng tạo - Hành trình gieo mầm tri thức trong kỷ nguyên số”.
“Những nhà giáo bước vào vòng chung khảo hôm nay chính là những tấm gương tiêu biểu của đội ngũ giáo viên quận Ba Đình - vừa xuất sắc trong giảng dạy, vừa tích cực truyền cảm hứng, nuôi dưỡng những thế hệ học sinh tài năng, nhân ái và giàu khát vọng”, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình bày tỏ.

Kết quả, cô giáo Dương Thu Giang (Trường Mẫu giáo Số 10), cô giáo Hà Thị Bích Hạnh (Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực) và cô giáo Nguyễn Ngọc Anh (Trường THCS Giảng Võ 2) đã đạt giải Xuất sắc, đồng thời được Hội đồng giới thiệu tham dự xét duyệt Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” do Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức.





