Qua cơn “thập tử nhất sinh”, Maradona được xuất viện

GD&TĐ - Huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã được xuất viện sau 8 ngày “thập tử nhất sinh” phẫu thuật lấy cục máu đông trong não.

Diego Maradona xuất viện sau khi phẫu thuật não.
Diego Maradona xuất viện sau khi phẫu thuật não.

Hình ảnh chiếc xe cứu thương đưa “cậu bé vàng” người Argentina rời khỏi Bệnh viện Olivos vào lúc 18h ngày 11/11 (giờ địa phương).

Lúc này, đám đông người hâm mộ bóng đá xứ sở điệu Tango “bao vây” Bệnh viện Olivos… mừng thần tượng của họ đã trở lại cơn “thập tử nhất sinh”.

Biểu tượng bóng đá Argentina rời khỏi bệnh viện bằng xe cứu thương.
Biểu tượng bóng đá Argentina rời khỏi bệnh viện bằng xe cứu thương. 

Anh nói khi rời phòng khám Olivos tư nhân ở ngoại ô Buenos Aires:

“Diego Maradona có lẽ đã trải qua thời khắc khó khăn nhất cuộc đời. Chỉ có ‘phép màu’ mới giúp ông ấy vượt qua được lưỡi hái tử thần”, Matias Morla – luật sư của Maradona phát biểu.

Đông đảo người hâm mộ “bao vây” bệnh viện khi biết tin thần tượng xuất viện.
Đông đảo người hâm mộ “bao vây” bệnh viện khi biết tin thần tượng xuất viện.

Sau khi xuất viện, nhà vô địch World Cup 1986 sẽ về nhà riêng của con gái Gianinna Maradona ở khu vực độc quyền Nordelta, gần thủ đô Buenos Aires, để dưỡng bệnh.

Các bác sĩ cũng vẫn phải theo dõi sát sao tình hình chuyển biến của Diego suốt 24/24h.

Maradona sẽ dưỡng bệnh tại nhà con gái Giannini.
Maradona sẽ dưỡng bệnh tại nhà con gái Giannini. 

Trước đó, biểu tượng bóng đá Argentina phải nhập viện ngay sau lễ sinh nhật lần thứ 60 vào ngày 30/10.

Trong quá khứ, Maradona cũng đã từng 2 lần bị lên cơn đau tim và còn mắc bệnh viêm gan.

Hồi tháng 1/2019 ông đã phải nhập viện trong tình trạng xuất huyết dạ dày và tại World Cup 2018, Maradona còn được phát hiện ngất xỉu trên khán đài khi đang theo dõi trận Argentina gặp Nigeria.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.