Quả bóng Vàng Huỳnh Như truyền cảm hứng và tình yêu bóng đá đến học sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 27/2, nữ cầu thủ Huỳnh Như giao lưu với học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và tặng quà lưu niệm cho trường.

Huỳnh Như lưu lại những khoảnh khắc với cô trò Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.
Huỳnh Như lưu lại những khoảnh khắc với cô trò Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Huỳnh Như cho biết, sau đợt thực tập 3 năm trước tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Như từng là sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất, Trường ĐH Sư phạm TPHCM), cô may mắn nhận được danh hiệu Quả bóng Vàng. Vì vậy, năm nay khi nhận được danh hiệu cao quý trên, cô muốn trở lại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa để chia sẻ niềm vui đến thầy cô và các em học sinh.

Huỳnh Như cùng Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chụp hình tại phòng truyền thống của trường.
Huỳnh Như cùng Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chụp hình tại phòng truyền thống của trường.

Huỳnh Như cho biết: “Đến với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, tôi mong có thể chia sẻ một phần cảm hứng và tình yêu bóng đá đến với học sinh. Thực sự mỗi lần về trường đều mang đến cho bản thân những ấn tượng rất đặc biệt. Tình yêu của các thầy cô và các bạn học sinh dành cho tôi rất lớn và tôi cảm thấy ấm áp mỗi lần đặt chân đến ngôi trường này”.

Huỳnh Như chụp hình với học sinh.

Huỳnh Như chụp hình với học sinh.

Tại buổi giao lưu, chia sẻ với các em học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Huỳnh Như cho hay, trong bóng đá tất nhiên sẽ có thắng, có thua. Vì vậy nữ cầu thủ quan niệm “Thắng không kiêu, bại không nản”. Do đó, sau mỗi trận thua Huỳnh Như luôn động viên bản thân rằng: “Thất bại là mẹ thành công” và luôn tin rằng sau thất bại ấy thành công sẽ đến.

Đông đảo học sinh đến xin chữ ký của nữ cầu thủ.

Đông đảo học sinh đến xin chữ ký của nữ cầu thủ.

Chia sẻ về việc thi đấu tại nước ngoài, Huỳnh Như cho biết, Bồ Đào Nha là môi trường hoàn toàn mới đối với bản thân. Thực sự thời gian đầu nữ cầu thủ còn bỡ ngỡ vì chỉ có một mình. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của câu lạc bộ và các đồng đội vô cùng dễ thương đã giúp Huỳnh Như vượt qua rào cản để tỏa sáng.

Nữ sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đến xin chữ ký của nữ cầu thủ.

Nữ sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đến xin chữ ký của nữ cầu thủ.

“Tôi còn học hỏi được rất nhiều về môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại châu Âu. Đây là một chuyến đi rất bổ ích. Bản thân hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều cầu thủ nữ Việt Nam xuất ngoại hơn để mang về nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ ở Việt Nam”, Huỳnh Như chia sẻ.

Huỳnh Như chụp hình với học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.
Huỳnh Như chụp hình với học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Huỳnh Như quê ở tỉnh Trà Vinh và trưởng thành trong màu áo Câu lạc bộ TPHCM từ năm 2009. Sau 12 năm gắn bó, cô giành 7 chức vô địch quốc gia, 4 Cup quốc gia.

Ở cấp đội tuyển, Như giành 3 Huy chương Vàng SEA Games, 1 chức vô địch AFF Cup và giành vé dự World Cup nữ. Cô cũng đang nắm kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển với 59 bàn.

Tiền đạo Huỳnh Như trở thành cầu thủ giành nhiều Quả bóng Vàng Việt Nam nhất lịch sử sau khi nhận giải lần thứ 5 vào tối 25/2. Trước đó, Huỳnh Như đã 4 lần nhận Quả bóng Vàng, ngang bằng đàn chị Đoàn Thị Kim Chi (2004, 2005, 2007, 2009) ở hạng mục cho nữ và Phạm Thành Lương (2009, 2011, 2014, 2016) ở hạng mục cho nam.

Tiền đạo sinh năm 1991 lần lượt nhận giải vào các năm 2016, 2019, 2020, 2021 và 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…