Quả bóng vàng 2008 ngợi khen tuyển nữ Việt Nam

GD&TĐ - Chứng kiến tinh thần thi đấu quả cảm của các tuyển thủ nữ Việt Nam, cựu tuyển thủ Ngọc Châm dành lời ngợi khen cho các học trò của HLV Mai Đức Chung.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu quả cảm trước Hàn Quốc
Tuyển nữ Việt Nam thi đấu quả cảm trước Hàn Quốc

Ở trận mở màn vòng bảng Asian Cup 2022 tối qua (21/1),  tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường và chỉ để thua 0-3 trước nữ Hàn Quốc đồng thời bảo toàn được lực lượng cho những trận đấu tiếp theo. Trước đó, tuyển nữ Indonesia đã để thua tới 0-18 trước tuyển Australia trong một trận cầu với thế trận một chiều.

Chứng kiến tinh thần thi đấu quả cảm của các tuyển thủ nữ Việt Nam, cựu tuyển thủ Ngọc Châm chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc:

"Tuyển Việt Nam để thủng lưới sớm 2 bàn khiến tôi sợ rằng đội sẽ phải nhận thêm nhiều bàn thua hơn nữa. Tuy nhiên sau khoảng 10 phút, toàn đội đã thể hiện lối chơi tốt hơn. Các em bọc lót cho nhau tốt, giữ cự ly đội hình tốt và đã bắt nhịp được với trận đấu", cựu tuyển thủ Ngọc Châm  nhận xét.

Trước trận đấu với Hàn Quốc, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi số đông tuyển thủ bị kẹt lại ở Tây Ban Nha do dương tính với Covid-19 và phải sát ngày thi đấu mới có mặt tại Ấn Độ. Bởi vậy, cựu tuyển thủ Ngọc Châm đã nhiều lời khen cho các đàn em của mình:

"Các cầu thủ chỉ có 1 ngày tập luyện trên sân và trước đó là quãng thời gian 10 ngày không thể tập vì đội có nhiều bạn nhiễm Covid-19. 2 bàn thua chóng vánh trong ít phút đầu khiến tôi cảm thấy hơi tiếc tuy nhiên sau đó toàn đội đã thi đấu tốt.

Xuyên suốt hiệp 2 đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tốt, có những cơ hội hoàn toàn có thể tung ra cú sút nhưng có lẽ các cầu thủ còn thiếu một chút tự tin. Dù sao đây cũng là một bộ mặt hết sức xuất sắc của đội tuyển Việt Nam rồi. Mặc dù thua nhưng chúng ta cũng thấy rằng tinh thần của các cầu thủ rất tốt"

Quả bóng vàng Việt Nam năm 2008 dành nhiều sự khen ngợi cho sự cải thiện thể lực của các tuyển thủ Việt Nam:

"Trước khi vào trận đấu có lẽ mọi người cũng sợ đội tuyển Việt Nam sẽ không đủ thể lực. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng Hàn Quốc mới là đội thay người trước chứ không phải Việt Nam. Phải đến khi số 19 Thanh Nhã bị chuột rút thì Việt Nam mới bắt đầu có sự thay người.

Không chỉ Việt Nam xuống sức mà thực ra ngay cả đội Hàn Quốc cũng rất mệt. Tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ mới ốm dậy nhưng cũng đã thi đấu rất nhiệt tình. Tôi nghĩ thể lực là một phần nhưng đồng thời cả đội cũng đã thi đấu bằng tinh thần nữa.

Tiền vệ giữa Thùy Trang hay thủ môn Kim Thanh đều có một trận đấu rất xuất sắc. Mặc dù Kim Thanh có tình huống bị đau sau khi cản phá pha dứt điểm của đối phương nhưng rồi vẫn tiếp tục thi đấu. Đó là những điểm sáng của đội tuyển Việt Nam".

Phát biểu ở cuộc họp báo sau trận với Hàn Quốc, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: "Lúc đầu tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua nhiều hơn nhưng tinh thần thi đấu của đội rất tốt. Tỉ số trận đấu khá bất ngờ. Rõ ràng Việt Nam thi đấu lúc đầu khá chệch choạc do hơn 10 ngày không được tập luyện.

Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi đã động viên các cầu thủ, lấy thi đấu làm tập luyện. Rõ ràng trong hiệp 2 họ đã chơi tốt hơn rất nhiều".

Theo thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam, càng khó khăn thì toàn đội càng phải nỗ lực hơn nữa.

"Trận đấu với Hàn Quốc lúc đầu khá chênh lệch. Cầu thủ của chúng tôi hầu như bị ảnh hưởng bởi Covid nên hơn 10 ngày nay không được tập luyện. Chúng tôi chỉ có duy nhất một buổi tập làm quen sân bãi với bóng, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ hôm nay rất tốt, đáng khen ngợi.

Đó là tinh thần của người Việt Nam. Đó cũng là một tinh thần góp sức vào sự thành công của VCK Asian Cup 2022", HLV Mai Đức Chung chia sẻ thêm.

Theo lịch thi đấu của VCK Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chạm trán với Nhật Bản vào lúc 21h ngày 24/1 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.
Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.
Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.