Chưa đến SEA Games, báo Indonesia đã "dọa" tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Cây bút Deodatus Kresna Murti Bayu Aji người Indonesia cho rằng, ở đấu trường SEA Games sắp tới, U22 Việt Nam phải "cậy nhờ" vào… cầu thủ thứ 12 đó là người hâm mộ đến sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo.

Báo Indonesia tự tin trước thềm SEA Games 31.
Báo Indonesia tự tin trước thềm SEA Games 31.

Việc Đội tuyển quốc gia Indonesia giành ngôi Á quân AFF Cup 2020 khiến truyền thông xứ Vạn đảo tỏ ra hết sức tự tin. Chiều 19/1, tờ Indosport đăng một bài viết khá bất ngờ với tiêu đề: "Vì sợ Indonesia nên Việt Nam phải gọi cầu thủ thứ 12 tại SEA Games 2022".

Phóng viên Deodatus Kresna Murti Bayu Aji (Indonesia) cho rằng ở SEA Games sắp tới, U22 Việt Nam phải "cậy nhờ" vào… cầu thủ thứ 12 đó là người hâm mộ đến sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận đấu khó khăn với 22 Indonesia.

"U22 Việt Nam của HLV Park Hang Seo vừa đón tin vui trước sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á – SEA Games 2022. Đoàn quân của HLV Park sẽ có thêm động lực để bảo vệ tấm HCV giành được tại kỳ đại hội năm 2019.

Điều này là do tất cả các trận bóng đá có thể được tham dự với tối đa 50% sức chứa của sân vận động. Sự xuất hiện của cổ động viên chủ nhà giống như cầu thủ thứ 12 của Việt Nam. Điều đó có thể tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho đoàn quân của HLV Park. Hơn nữa, họ có thể sẽ phải đối diện với U22 Indonesia, được coi là mối đe doạ nguy hiểm.

Ở AFF Cup 2020, đội tuyển quốc gia Indonesia sử dụng chủ yếu cầu thủ thuộc lứa U22 nhưng đã cán đích bằng vị trí Á quân. Điều này trở thành nỗi sợ hãi lớn đối với U22 Việt Nam dù họ có lợi thế chủ nhà.

Trong khi đó, trước khi bước vào SEA Games 2022, U22 Việt Nam và U22 Indonesia có thể sẽ phải đối mặt ở giải U23 Đông Nam Á. Đội hình của HLV Shin Tae-yong nằm bảng B với Malaysia, Myanmar và Lào, trong khi Việt Nam rơi vào bảng tử thần với Thái Lan và Singapore" – tờ Indosport viết.

Theo thông tin mới nhất, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, khán giả (hạn chế) sẽ được vào sân theo dõi SEA Games 31. Nhưng trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, đại hội có thể sẽ không đón khán giả.

Ngày 18/1 vừa qua, Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ nhất đã được diễn ra. Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết đang nỗ lực hết sức để tổ chức đại hội thành công, an toàn và gắn kết các nền thể thao khu vực Đông Nam Á.

SEA Games 31 có sự tham dự của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á, với khoảng 10.000 người. Vì vậy, thách thức lớn nhất với ban tổ chức SEA Games 31 chính là công tác phòng chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo an toàn cho đại hội, tất cả thành viên các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31, quan chức quốc tế, trọng tài quốc tế... đều phải tiêm tối thiểu 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Nếu như FIFA quy định độ tuổi dự Olimpic là 23 thì môn bóng đá nam SEA Games lại là cuộc chơi của đội tuyển U22. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) muốn để các đội bóng có điều kiện thuận lợi hơn khi tham dự vòng loại và Vòng chung kết U23 châu Á. 

Nếu chỉ tính trong đội hình nhà vô địch SEA Games U22 Việt Nam sẽ chỉ còn 2 cầu thủ sinh năm 1999 đó là hậu vệ Đoàn Văn Hậu và thủ môn Văn Toản đủ điều kiện tiếp tục thi đấu thêm một kỳ SEA Games nữa.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ